Nhân viên FBI thừa nhận làm gián điệp cho Trung Quốc

Một kỹ thuật viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 1/8 thừa nhận tội lén lút làm việc và tuồn thông tin nhạy cảm cho một quan chức Trung Quốc.

Kun Shan Chun, 46 tuổi, đối mặt án tù 10 năm sau khi thừa nhận việc lén lút chuyển thông tin nhạy cảm cho một quan chức Trung Quốc. 

Theo AFP, những thông tin mà Kun đưa ra ngoài gồm thông tin nhân dạng và phương thức di chuyển của một nhân viên FBI, thông tin về cấu trúc nội bộ của cơ quan này, cũng như công nghệ giám sát mà FBI sử dụng.

Nhan vien FBI thua nhan lam gian diep cho Trung Quoc hinh anh 1
Ông Kun Shan Chun. Ảnh: AFP.

Kun sinh ra ở Trung Quốc rồi chuyển đến Mỹ sống và nhập tịch Mỹ vào năm 1985. Từ năm 1997, Kun trở thành kỹ thuật viên điện lực của văn phòng FBI tại New York.

Theo điều tra của FBI, kể từ năm 2006, Kun và một số thành viên trong gia đình qua lại với một nhân vật "liên quan đến chính phủ Trung Quốc" và nhiều doanh nhân khác từ đại lục. Những người này đã đề nghị Kun "cung cấp lời khuyên và thực hiện nghiên cứu" một số vấn đề công nghệ, đổi lại họ sẽ cấp cho ông ta một khoản tiền đều đặn và thậm chí là gái mại dâm.

Mùa hè 2015, FBI cử một điều tra viên đóng giả là người Mỹ gốc Hoa đang làm việc cho Bộ Quốc phòng để tiếp cận Kun. Sau nhiều lần tiếp xúc, nghi phạm tỏ thái độ sẵn sàng chuyển thông tin nhạy cảm của chính phủ Mỹ cho người giả dạng.

Khi đánh giá về mức độ nghiêm trọng trong hành vi của Kun, thẩm phán vùng Manhattan Preet Bharara nêu rõ tội của bị cáo là "phản bội và đe dọa nền an ninh của đất nước". "Khi thủ phạm lại là một nhân viên FBI như Kun San Chun thì mối đe dọa còn nghiêm trọng hơn nhiều lần", vị thẩm phán nói.

Theo Zing

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.