Nhật Bản: Các nam nghị sỹ đeo bụng bầu nhân tạo để trải nghiệm cảm giác của phụ nữ mang thai

Ba nghị sĩ nam từ Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản đã tham gia một thử nghiệm xã hội: Họ sẽ mặc áo gi-lê nặng 7 kg trong 2 ngày. Đây là cách mà các quan chức tự đặt mình vào vị trí của phụ nữ mang thai.
Hình ảnh trải nghiệm của các nam nghị sỹ
Hình ảnh trải nghiệm của các nam nghị sỹ Nhật Bản.

Thử nghiệm được một đồng nghiệp của nghị sỹ Takako Suzuki đề xuất. Cô muốn các nhà lập pháp trải nghiệm "một số khó khăn mà phụ nữ mang thai phải đối mặt" và "giúp tạo ra một xã hội an toàn hơn". 

Trong trang phục áo gi-lê mô phỏng bụng và ngực, các đại biểu sẽ đi làm, đi cửa hàng, ngủ và làm việc nhà. Họ chỉ được phép bỏ ra trong các phiên họp toàn thể của chính phủ. 

Thử nghiệm chỉ mới bắt đầu vào ngày hôm kia, nhưng các quan chức thừa nhận rằng trọng lượng tăng và bụng to thực sự rất nặng nề: ngăn cản họ đi lại, xoay người, cúi xuống và thực hiện nhiều động tác khác nhau, mặc dù họ vẫn rất vui khi tham gia thử nghiệm. 

Người dùng Twitter bình luận rằng, áo gi-lê chỉ mô phỏng một phần thai kỳ: các đại biểu sẽ không cảm thấy, chẳng hạn như đau bụng, chóng mặt, nhiễm độc và các triệu chứng khác. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng thử nghiệm sẽ đưa lại một số thành quả.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.