Nhật Bản: Hàng nghìn người phản đối Mỹ đóng quân ở Okinawa

(Baonghean.vn) - Hàng nghìn người trên đảo Okinawa, Nhật Bản ngày 19/6 biểu tình với quy mô lớn nhất trong 20 năm qua để phản đối căn cứ quân sự của Mỹ kể từ sau vụ 1 lính Mỹ bị bắt giữ với cáo buộc sát hại 1 phụ nữ địa phương.

Hàng nghìn người giơ biểu tình phản đối sự xuất hiện của quân đội Mỹ tại Okinawa ngày 19/6. Ảnh: Reuters.
Hàng nghìn người giơ biểu tình phản đối sự xuất hiện của quân đội Mỹ tại Okinawa ngày 19/6. Ảnh: Reuters.

Cuộc biểu tình đánh dấu một bước lùi trong mối quan hệ Mỹ - Nhật và ảnh hưởng đến kế hoạch di dời sân bay Futenma của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đến khu vực ít dân cư tại Okinawa trong thời gian tới.

Các nhà tổ chức cho biết 65.000 người tham gia biểu tình tại một công viên ở miền Trung Naha.

Năm 1996, Mỹ và Nhật Bản đã đồng ý đóng cửa khu vực Futenma sau khi 1 nữ sinh Nhật Bản bị 3 lính Mỹ cưỡng bức, dẫn đến các cuộc biểu tình đông đảo phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Okinawa.

Kế hoạch di dời sân bay Futenma của Mỹ đã bị hoãn lại từ đó đến nay do những người dân sống gần khu vực dự kiến sân bay sẽ chuyển đến phản đối vì lo ngại về tiếng ồn, ô nhiễm và tội phạm.

Các thành viên phản đối việc di dời đã giành được đa số ghế tại Hội đồng nhân dân Okinawa, ủng hộ Thống đốc Okinawa Takeshi Onaga lên kế hoạch di dời căn cứ quân sự của Mỹ đến khu vực khác.

Hiện có khoảng 50.000 công dân Mỹ, trong đó có 30.000 binh lính và dân thường đang làm việc tại các căn cứ của Mỹ tại Okinawa.

Với việc Mỹ và Nhật Bản đang cố gắng kiểm soát tầm ảnh hưởng ngày một tăng của Trung Quốc ở Biển Đông, chuỗi đảo Okinawa trở thành vị trí chiến lược quan trọng đối với các nhà hoạch định quân sự.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.