Nhật Bản: Quan trọng là Triều Tiên phải thay đổi chính sách hiện nay

Nhật Bản ngày 9/1 đã kêu gọi tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên bất chấp việc Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu tiến hành đàm phán trong hơn 2 năm qua.
Chánh VP Nội các Nhật
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: Reuters)
 Kyodo đưa tin, Nhật Bản ngày 9/1 đã kêu gọi tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên bất chấp việc Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu tiến hành đàm phán trong hơn 2 năm qua.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã hoan nghênh tuyên bố của Triều Tiên gửi một đoàn vận động viên tới tham gia Thế vận hội mùa Đông diễn ra vào tháng 2 tới tại Pyeongchang (Hàn Quốc), nhưng cho biết điều này sẽ không làm thay đổi sự hợp tác giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc về việc gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trong đoạn băng ghi âm để phát trên chương trình phát thanh, ông Suga nêu rõ: "Quan trọng là Triều Tiên phải thay đổi chính sách hiện nay," đồng thời lưu ý rằng các điều kiện vẫn chưa được đáp ứng để nối lại cuộc đối thoại với Triều Tiên.

Trong khi đó một quan chức cấp cao trong chính quyền Nhật Bản cho rằng các cuộc đối thoại liên Triều chỉ có lợi cho Bình Nhưỡng và sẽ không đóng góp cho việc giải quyết những mối đe dọa do chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này gây ra.

Quan chức này nhấn mạnh: "Tôi vô cùng nghi ngờ rằng việc tiến hành đối thoại chỉ về sự tham gia Thế vận hội lại có thể dẫn đến bất kỳ diễn biến tích cực nào cho vấn đề công dân Nhật Bản bị (Triều Tiên) bắt cóc hoặc chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân (của Triều Tiên). Triều Tiên lợi dụng cuộc đối thoại này để câu giờ."

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Kono đã điện đàm với người đồng cấp Canada Chrystia Freeland và nhất trí duy trì sức ép với quốc gia bị cô lập này.

Dự kiến, tuần tới ông Kono sẽ thăm Canada để tham gia một cuộc họp cấp bộ trưởng về khủng hoảng Triều Tiên do Mỹ và Canada đồng chủ trì./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân