Nhật-Ấn nhất trí thúc đẩy quan hệ quân sự, gửi thông điệp đến Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Theo Sputnik, Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí thúc đẩy hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra lấn lướt.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Sputnik
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Sputnik

Nguồn tin cho biết, Ấn Độ và Nhật Bản đã thống nhất sẽ thúc đẩy các quan hệ quốc phòng - điều được xem là một thông điệp rõ ràng gửi tới Trung Quốc. Thỏa thuận song phương nói trên đạt được trong cuộc gặp cấp cao thường niên của 2 nước diễn ra tại thành phố Ahmedabad của Ấn Độ.

Theo thông cáo chung phát đi sau các cuộc trao đổi, 2 bên đã nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh cũng như các cuộc đối thoại, bao gồm cuộc tập trận Malabar và các cuộc diễn tập chung khác, hợp tác thiết bị và công nghệ quốc phòng trong các lĩnh vực chẳng hạn như giám sát, các công nghệ hệ thống tự động và hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar cũng nhắc lại rằng hợp tác quốc phòng và an ninh là nội dung chính trong các cuộc thảo luận.

“Phần nhiều các cuộc thảo luận đều xoay quanh việc củng cố hợp tác quốc phòng và an ninh. Trong hợp tác quốc phòng và an ninh, trọng tâm là an ninh hàng hải. Chúng tôi cũng đã nhất trí khám phá khả năng hợp tác và trao đổi giữa Lục quân Ấn Độ với lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, điều này còn liên quan đến hợp tác giữa Không quân Ấn Độ và Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản. Đã có các cuộc thảo luận về hợp tác quốc phòng bao gồm hợp tác kỹ thuật, trang thiết bị và máy bay lội nước US-2”, Ngoại trưởng S Jaishankar khẳng định trong cuộc họp báo hôm 14/9.

Trong khi đó, Trung Quốc đã tỏ ý nghi ngờ trước diễn biến này. Nước này cho rằng Ấn Độ và Nhật Bản nên nỗ lực hướng đến quan hệ đối tác thay vì quan hệ liên minh chống lại một thực thể khác.

“Chúng tôi ủng hộ việc các nước trong khu vực ủng hộ đối thoại không đối đầu và nỗ lực hướng đến quan hệ đối tác thay vì quan hệ liên minh”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Giới chuyên gia Ấn Độ cho rằng liên minh của Ấn Độ với Nhật Bản, Mỹ và Australia thực sự là một mối quan ngại lớn đối với Trung Quốc.

“Chắc chắn là hợp tác quốc phòng ngày càng tăng với Nhật Bản về cơ bản là nhằm đối trọng với Trung Quốc. Có 3 khu vực lợi ích của Ấn Độ và Nhật Bản gặp nhau, nhằm đối trọng với Trung Quốc là Biển Đông, Ấn Độ Dương và Đông Nam Á. Thực tế là Trung Quốc đang theo dõi chặt các diễn biến này và đặc biệt là liên minh của Ấn Độ với Nhật Bản, Mỹ và Australia”, Giáo sư Sudhir Singh - chuyên gia về các vấn đề chiến lược nói với hãng tin Sputnik.

Phú Bình

(Theo Sputnik)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.