Nhật-Nga ấn định thời điểm đối thoại về lãnh thổ

Theo phóng viên tại Tokyo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 16/10 cho biếtđàm phán cấp thứ trưởng giữa Nhật Bản và Nga về vấn đề lãnh thổ phương Bắc sẽ được tiến hành vào ngày 19/10 tới tại Tokyo.

Vòng đàm phán này nhằm mục đích chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda dự kiến vào tháng 12 tới.

Ngoài ra, hai bên cũng dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm như hợp tác kinh tế, bảo đảm an ninh.

Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm ở APEC (Nguồn: EPA)

Trước đó, tại cuộc hội đàm cấp ngoại trưởng giữa Nhật Bản và Nga tháng Chín vừa qua, hai bên đã nhất trí ra tuyên bố chung để xử lý vấn đề lãnh thổphương Bắc trong chuyến thăm Nga tới của Thủ tướng Noda.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov bên lềkhóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York hôm 25/9, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết hai nước đang tiến hành dàn xếp nhằm soạn thảo một văn kiện về vụ tranh chấp này cũng như các vấn đề khác, dự kiến sẽ được nhất trí trong chuyến thăm Nga vào tháng 12 tới của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.

Ông Gemba cho rằng "hai nước cần có một số kết quả" trong chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Noda./.
Theo (Vietnam+) - ĐT

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.