Khoai lang Nhật ở Thanh Chương được các doanh nghiệp bao tiêu. Ảnh: Tư liệu |
Vụ đông 2019, trên địa bàn huyện Thanh Chương có một số doanh nghiệp khảo sát đất để hợp đồng với các địa phương để sản xuất một số sản phẩm mang tính hàng hóa.
Vụ đông năm nay bí xanh trên đất ruộng tại huyện Anh Sơn được mùa, năng suất đạt 2 tấn/sào. Bí xanh được tiêu thụ chính ở phía Bắc. Ảnh: Thái Hiền |
Vụ đông 2019, xã Diễn Nguyên (Diễn Châu) lần đầu tiên trồng 10 ha ớt hàng hóa theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm của doanh nghiệp.
Nhiều năm trước, thông qua hợp đồng của chính quyền địa phương, nông dân xã Diễn Phong (Diễn Châu) trồng ớt cho thu nhập khá. Ảnh: Xuân Hoàng |
Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết thêm: Vụ đông năm 2019, trên địa bàn huyện có nhiều doanh nghiệp ký hợp đồng với các xã sản xuất và bao tiêu cây vụ đông. Theo đó, các xã đã đăng ký trồng 25 ha khoai tây ở Diễn Hùng, Diễn Trung; 40 ha ớt ở Diễn Phong, Diễn Nguyên... 120 ha dưa chuột ở các xã Diễn Thọ, Diễn Hồng, Diễn Lộc... và 1.500 ha ngô cây ở các xã vùng bãi ngang.
Phần lớn các doanh nghiệp cung ứng giống cho bà con trồng, sau đó thu mua sản phẩm theo cam kết.
Hiện nay các địa phương đang triển khai trồng cây vụ đông, nhiều địa phương ký hợp đồng với các doanh nghiệp để sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Trong đó sản xuất ngô lấy cây được hợp đồng nhiều diện tích nhất.
Những sản phẩm khác như: khoai tây, ớt, dưa chuột... thường triển khai nhỏ lẻ tại các địa phương. Trong quá trình thực hiện, các địa phương cần lưu ý ký hợp đồng với các doanh nghiệp có uy tín, đồng thời chỉ đạo bà con nông dân sản xuất có hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu về sản phẩm cho doanh nghiệp.