Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 25/4, các tổ chức, đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo tại TX.Hoàng Mai, Tân Kỳ và Nghĩa Đàn.
v
 Nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: Hùng Phong

Đồn BP Quỳnh Phương (BĐBP Nghệ An) phối hợp Hội LHPN thị xã Hoàng Mai phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Các đại biểu đã nhắn tin tới tổng đài 1409, mỗi tin nhắn tương đương với trị giá 20.000 đồng góp phần ủng hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Ngay tại buổi lễ các đại biểu đã nhắn tin ủng hộ với tổng số tiền trên 30 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm, sự sẻ chia những khó khăn, gian khổ của hội viên phụ nữ các xã biên giới, nhất là các xã biên giới đặc biệt khó, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

 Hùng Phong

Cấp phát thuốc miến phí cho các đối tượng
Cấp phát thuốc miễn  phí cho người dân Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng là người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Nghĩa Liên.

Đã có 100 bệnh nhân được thăm khám các bệnh về nội khoa, ngoại khoa, về đường hô hấp, các bệnh về gan, tim, mạch… Qua đó đã kê đơn, phát thuốc miễn phí với tổng giá trị gần 20 triệu đồng.

vv
Hỗ trợ mua bò sinh kế cho gia đình chị Phan Thị Sửu ở xóm Cát Sơn, xã Nghĩa Hiếu. Ảnh: Minh Thái
Cũng tại Nghĩa Đàn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện phối hợp với MTTQ xã Nghĩa Hiếu tổ chức trao tiền hỗ trợ mua bò sinh kế cho gia đình chị Phan Thị Sửu ở xóm Cát Sơn, xã Nghĩa Hiếu.

Gia đình chị Phan Thị Sửu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, phải nuôi 2 con nhỏ, ốm đau quanh năm. Trước hoàn cảnh đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Nghĩa Đàn, MTTQ xã Nghĩa Hiếu đã trao tiền hỗ trợ mua bò sinh kế với số tiền 10 triệu đồng, nhằm giúp đỡ cho gia đình vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Minh Thái
Hội chữ thập đỏ nhóm Thiên Tâm hỗ trợ cho gia đình thanh thiếu nhi bị bại não với số tiền 10 triệu đồng.
Hội Chữ thập đỏ và nhóm Thiên Tâm hỗ trợ cho gia đình có trẻ bị bại não số tiền 10 triệu đồng. Ảnh: Phương Thảo

Được tài trợ 180 triệu đồng, Huyện đoàn Tân Kỳ tổ chức chương trình “Bữa cơm - kết nối yêu thương” để nấu và phục vụ miễn phí các bữa ăn sáng, trưa, tối tất cả các ngày trong tuần cho bệnh nhân nội trú.

Cũng tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Kỳ, Bệnh viện An Phát và Nhóm Thiên Tâm đã lập tủ quần áo miễn phí, thùng quyên góp từ thiện cho người nghèo và trao tặng gia đình có bị bệnh nhi bại não 10 triệu đồng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.