Nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người nghèo

Mai Sao,Hải Thượng, Nguyễn Hường, Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 21/10, các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo tại Diễn Châu, Tương Dương, Tân Kỳ và Quỳ Hợp.
Khám bệnh cho người nghèo
Khám bệnh cho người nghèo ở Diễn Phúc (Diễn Châu). Ảnh: Mai Sao

*Hội Chữ thập đỏ Diễn Châu phối hợp với Huyện đoàn và Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Diễn Châu tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo tại 4 xã Diễn Thành, Diễn Phúc, Diễn Tân và Diễn Thịnh.

Các tình nguyện viên của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Diễn Châu đã tiến hành khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người già, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn ở 4 xã là Diễn Thành, Diễn Phúc, Diễn Thịnh và Diễn Tân, với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng.

Cùng với việc khám sức khỏe, cấp thuốc điều trị một số bệnh thường gặp thì  các y, bác sỹ còn tư vấn, hướng dẫn mọi người cách phòng ngừa bệnh tật. Những trường hợp phát hiện bệnh nặng đã được tư vấn giới thiệu đến các cơ sở y tế điều trị kịp thời.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Tam Hợp giúp người dân Tương Dương làm nhà. Ảnh: Hải Thượng
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp giúp người dân Tương Dương làm nhà mới. Ảnh: Hải Thượng

*Đồn Biên phòng Tam hợp đã phối hợp với chính quyền địa phương giúp người dân trên địa bàn bản Phà Lõm xã Tam Hợp - Tương Dương dựng nhà mới.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp đã giúp gia đình anh Lầu Bá Xò, bản Phà Lõm xã Tam Hợp dựng nhà mới và hỗ trợ gia đình dựng nhà, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp đã tự nguyện đóng góp kinh phí mua tấm lợp trị giá 10 triệu đồng và huy động lực lượng hỗ trợ ngày công cùng với bà con nhân dân trong bản giúp dựng nhà mới.

 Đoàn viên thanh niên xã tham gia làm vệ sinh môi trường. Ảnh Nguyễn Hường
Đoàn viên thanh niên xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ) tham gia làm vệ sinh môi trường. Ảnh: Nguyễn Hường
*Đoàn xã Đồng Văn (Tân Kỳ) tổ chức ra quân tình nguyện ngày Chủ nhật xanh với sự tham gia của hơn 120 ĐVTN với các hoạt động: thăm hỏi, dọn dẹp vệ sinh  môi trường và vườn giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ; làm đất trồng rau sạch cho các cháu học sinh Trường Mầm non Đồng Văn 1.

*Cùng ngày, một số nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 12 triệu đồng cho gia đình cô giáo Phan Thị Tuyên, Trường Mầm non Châu Bình (Quỳ Châu ) ở xóm Quỳnh Tiến, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp). 

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, chiều 18/10,  trên đường đi làm về, cô giáo Phan Thị Tuyên, sinh năm 1988 điều khiển xe máy hướng từ xã Châu Bình đi về huyện Quỳ Hợp khi đến xóm 3/4, xã Châu Bình đã va chạm với ô tô đi cùng chiều  do ông Trần Xuân Công, hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thuận điều khiển. Vụ va chạm khiến cô Tuyên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, hiện cô Tuyên có 2 người con, cháu đầu mới 2 tuổi, cháu thứ 2 mới 8 tháng tuổi đang ở với ông bà ngoại.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.