Nhiều hoạt động ý nghĩa vì người nghèo

Anh Tuấn, Lê Nhung, Thái Hồng, Nguyễn Hường, Thái Hiền

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 19/10, nhiều cấp, ngành, tổ chức đoàn thể ở các địa phươngđã có nhiều hoạt động ý nghĩa vì người nghèo
trao tặng quà cho hai nữ ĐV CĐ khối cớ quan có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Anh Tuấn
Trao tặng quà cho hai nữ ĐVCĐ khối cơ quan có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Anh Tuấn
* Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-2018) LĐLĐ huyện Yên Thành tổ chức trao tặng 230 suất quà cho CNVC – LĐ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Hoạt động ý nghĩa này động viên các đoàn viên công đoàn vươn lên trong cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các cơ quan đơn vị.
Trao quà cho chị Hồ Thị Hà – xã Ngọc Sơn .Ảnh: Lê Nhung
Trao quà cho chị Hồ Thị Hà ở xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu). Ảnh: Lê Nhung

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) tổ chức trao tiền hỗ trợ và tặng chăn ấm cho chị Hồ Thị Hà ở xóm 4A, xã Ngọc Sơn.

Gia đình chị Hà thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn; chồng chị bị tâm thần, bản thân chị Hà cũng không được tỉnh táo bình thường, hai đứa con cũng bị thiểu năng trí tuệ. Mọi công việc và lo toan trong nhà đều nhờ bà nội năm nay đã hơn 70 tuổi. Hiện cả nhà chị Hà đang sống trong căn nhà cũ dột nát, tạm bợ mà vẫn không có khả năng sửa chữa.

Để kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị Hà, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu đã kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện cùng chung tay giúp đỡ và cán bộ hội viên phụ nữ xã Quỳnh Hậu đã quyên góp ủng hộ chị Hồ Thị Hà số tiền gần 4,5 triệu đồng và chăn ấm.

Những bát cháo được trao tận tay cho cho bệnh nhân nghèo. Ảnh:Thái Hồng
Những bát cháo được trao tận tay cho cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Thái Hồng

* Chi đoàn Cơ quan Huyện ủy Yên Thành tổ chức phát Chương trình "Bát cháo tình thương" cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện. Tại đây, 200 suất cháo sáng đã được trao cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân trẻ nhỏ, già yếu.

Ngoài quyên góp tiền mua thực phẩm, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Huyện ủy Yên Thành còn trực tiếp chế biến và trao cho người bệnh.

* Cùng ngày, Hội LHPN xã Thạch Sơn (Anh Sơn) tổ chức trao tặng gà giống và thức ăn cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đợt này, Hội LHPN xã Thạch Sơn đã trao tặng 700 con gà giống, 180 kg thức ăn và 60 gói thuốc phòng bệnh cho 14 chị có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền trên 12 triệu đồng, góp phần giúp chị em ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình một cách bền vững.

* Hội LHPN xã Tân Xuân (Tân Kỳ) đã trao tặng 7 chiếc chăn ấm cho hội viên nghèo, mỗi chiếc trị giá 250 nghìn đồng, 4 suất quà cho hội viên xuất sắc trong xây dựng con đường hoa tại địa phương, tổng giá trị các phần quà hơn 2 triệu đồng được trích từ tiền quyên góp phế liệu tặng hội viên nghèo.

* Tại Anh Sơn, chương trình “Vì em hiếu học” với sự tham gia của Bộ GD&ĐT, Hội Khuyến học Việt Nam, Đài TNVN và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã tiến hành trao quà cho 10 em học sinh ở xã Bình Sơn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.