Những ấn tượng đẹp về Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 - năm 2023 đã để lại ấn tượng đặc biệt không chỉ trong lòng các khán giả mà còn với những người làm công tác chuyên môn.

Ông Hà Huy Nhâm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Hợp:

Sân chơi ý nghĩa thúc đẩy phong trào bóng đá địa phương

Nhiều năm nay, huyện Quỳ Hợp luôn có sự chuẩn bị tốt cho các mùa Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Tại mùa giải năm nay, các cầu thủ huyện nhà đã nỗ lực qua từng trận đấu vòng bảng, rồi tứ kết, bán kết...

Dù không thể lặp lại được thành tích vô địch năm 2019, nhưng tiến sâu vào trận chung kết là cả sự cố gắng rất đáng ghi nhận của các cầu thủ và ban huấn luyện.

Đây là năm thứ 2 tôi được tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An với tư cách lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện, là đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn cho các đội bóng Quỳ Hợp tham gia giải.

Được cùng đội bóng xuống thành phố Vinh thi đấu, được sinh hoạt, ăn ở cùng các em, tôi cảm nhận rằng, giải thực sự là một sân chơi có ý nghĩa, làm thỏa mãn niềm đam mê chơi bóng của các em thiếu nhi có tố chất, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá của địa phương.

Không chỉ các cầu thủ nhí mà bản thân tôi cũng cảm thấy háo hức khi được về Vinh tham gia giải. Chính ý nghĩa, sức lan tỏa của giải nhiều năm qua đã khiến các cán bộ làm công tác chuyên môn như chúng tôi đầu tư tâm huyết, công sức để xây dựng nên đội bóng có chất lượng tốt như tại giải năm nay và ngôi Á quân lứa tuổi Nhi đồng cũng là động lực để chúng tôi phấn đấu hơn nữa trong những mùa giải tiếp theo.


Ông Nguyễn Văn Tiến - Huấn luyện viên đội U16 Sông Lam Nghệ An, phụ trách tuyển chọn cầu thủ tại giải:

Chất lượng cầu thủ có sự tiến bộ rõ rệt

Phải khẳng định rằng, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An chính là sân chơi quan trọng, để từ đó Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An phát hiện, tuyển chọn cầu thủ cho các lớp đào tạo trẻ. Nhờ giải đấu này mà việc tuyển chọn cầu thủ cho các lớp nghiệp dư ở các địa phương cũng như cho các lớp trẻ của câu lạc bộ trở nên thuận lợi hơn.

Theo quan sát của tôi, về mặt chuyên môn, các đội bóng đã có sự đầu tư, chuẩn bị rất tốt cho giải, nhờ đó chất lượng các trận đấu ở cả 2 sân Thiếu niên và Nhi đồng đã tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt, trên sân Nhi đồng, nhiều em mới chỉ học lớp 3, lớp 4 nhưng đã có kỹ thuật và tư duy chiến thuật rất tốt, hứa hẹn sẽ là những cầu thủ tài năng trong tương lai.

Ngoài ra, năm nay, trong các cuộc họp chuẩn bị cho giải, Ban Tổ chức đã chú trọng hơn đến những ý kiến trao đổi của các địa phương về các vấn đề liên quan và có sự điều chỉnh, chuẩn bị chu đáo để giải diễn ra tốt đẹp, không để xảy ra những hạn chế phát sinh trong quá trình thi đấu.


Ông Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng phòng Thi đấu – Nghiệp vụ (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An):

Công tác nhân sự và chuyên môn có nhiều chuyển biến tích cực

Tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An từ mùa giải đầu tiên đến nay, ban đầu với tư cách là trọng tài, rồi đến thành viên Tiểu ban Chuyên môn - Nhân sự tôi nhận thấy rằng, giải đấu này thực sự đã trở thành một “thương hiệu” trong phong trào bóng đá tỉnh nhà.

Với cá nhân tôi, hàng năm được làm nhiệm vụ tại giải, được theo dõi những đường bóng của các cầu thủ thiếu niên, nhi đồng trên sân thực sự là một niềm hạnh phúc và chắc chắn rằng, tôi sẽ tiếp tục gắn bó với giải lâu dài.

Năm nay, tôi cho rằng, Ban Tổ chức và các tiểu ban chuyên môn làm việc rất công tâm và trách nhiệm, nhờ đó, công tác nhân sự, chuyên môn có sự chuyển biến rất tích cực. Về mặt nhân sự, các đội tham gia giải năm nay đều được kiểm tra nhân sự thông qua mã định danh cá nhân. Nhờ đó, công tác kiểm tra diễn ra đơn giản, tinh gọn, chính xác và tăng sự minh bạch giữa các đội tham dự giải. Điều này giúp các đội bóng giảm bớt các hồ sơ, thủ tục xác minh nhân sự tập trung hơn cho chuyên môn.

Về mặt chuyên môn, chất lượng của các đội bóng năm nay khá đồng đều, nhiều trận đấu diễn ra rất kịch tính, hấp dẫn. Những trận đấu có cách biệt lớn vẫn còn nhưng ít hơn so với những mùa giải trước. Điều này chứng tỏ Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã góp phần thúc đẩy sự đi lên của phong trào bóng đá ở các địa phương.


Ông Trần Đình Việt – Huấn luyện viên đội bóng Nhi đồng Nam Đàn:

Công tác truyền thông đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ

Đến nay tôi đã có 15 năm gắn bó với Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An (từ năm 2008 – 2013 là trợ lý, từ năm 2014 đến nay là huấn luyện viên chính thức của đội Nhi đồng Nam Đàn), tôi thấy giải đấu thực sự là sân chơi bổ ích cho các cháu thiếu nhi ở các địa phương. Giải có quy mô tổ chức hoành tráng, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cả hệ thống chính trị cho đến các mạnh thường quân... Đó còn là cách thức tổ chức chuyên nghiệp, là tính nhân văn sâu sắc khi có những suất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, quà cho các cháu ở Làng trẻ SOS, Giấy khen cho các cháu học giỏi, đá bóng hay...

Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với việc Ban Tổ chức đã cử phóng viên đến tận từng đội bóng trong quá trình chuẩn bị cho đến quay, phát tin, bài trực tiếp, cập nhật từng trận đấu, sự kiện bên lề... trên các nền tảng, tạo được sức lan tỏa và hiệu ứng cao từ phía khán giả.

Tuy vậy, để những mùa giải sau thành công hơn nữa, tôi mong muốn Ban Tổ chức sắp xếp lùi thời gian giải đấu muộn hơn để tránh việc học, ôn thi chuyển cấp, trường chuyên của các cháu được xong xuôi sẽ tập trung cao cho tập luyện và thi đấu, từ đó sẽ nâng cao chất lượng giải đấu. Bên cạnh đó, nên chăng xem xét, cân đối kinh phí để có thêm các giải, các phần thưởng phụ cho các đội bóng vào sâu để tăng thêm tính cạnh tranh, hấp dẫn cho các trận đấu.


Ông Trần Văn Hồng - Huấn luyện viên đội bóng Thiếu niên Kỳ Sơn:

Cần sự hỗ trợ cho các đội bóng vùng cao

Năm nay, đội Thiếu niên Kỳ Sơn để thua cả 3 trận đều với tỉ số khá cách biệt và bị loại từ vòng bảng. Tuy nhiên, với các cầu thủ cũng như ban huấn luyện, được tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong năm. Được so tài với các đội bóng đến từ nhiều vùng, miền trong tỉnh, được thể hiện mọi cung bậc cảm xúc với trái bóng tròn, đó là những trải nghiệm mà các cầu thủ đến từ một huyện miền núi cao như Kỳ Sơn không dễ gì có được.

Thực tế, không phải bóng đá Kỳ Sơn không có tiềm năng. Trước đây, Kỳ Sơn từng đóng góp cho các đội tuyển trẻ Sông Lam Nghệ An một số cầu thủ tài năng như: Nguyễn Bảo Trung, Đậu Bá Tiệp… Tuy nhiên, với đặc thù của một huyện miền núi, phong trào bóng đá thiếu nhi của Kỳ Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Cả huyện gần như chỉ có 1 sân bóng đá đạt tiêu chuẩn ở thị trấn Mường Xén nhưng cũng chỉ là sân cỏ tự nhiên, chưa có sân cỏ nhân tạo; còn ở các xã và các trường học, do đặc thù về địa hình nên các sân chưa đạt chuẩn để các em tập luyện, thi đấu. Phong trào bóng đá ở các xã, các trường học vì vậy cũng chưa phát triển.

Do đó, công tác tuyển chọn cầu thủ tham gia giải rất khó. Bản thân tôi, khi tuyển quân cũng muốn tuyển được những em là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều xã để đội bóng mang đúng chất của địa phương nhưng rồi hầu hết những cầu thủ đạt yêu cầu đều ở địa bàn thị trấn và các xã lân cận.

Đó thực sự là điều khiến cho những cán bộ thể thao như chúng tôi rất trăn trở. Vì vậy, tôi mong muốn rằng, trong những năm tới, giải đấu sẽ thu hút được nhiều hơn những nhà tài trợ để Ban Tổ chức có thể hỗ trợ một phần kinh phí cho các huyện vùng cao trong quá trình chuẩn bị, tham gia giải, tạo điều kiện để thúc đẩy phong trào bóng đá ở địa bàn khó khăn này.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.