Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Tuần qua, trên khắp thế giới diễn ra nhiều sự kiện được ghi lại bằng những hình ảnh rất sinh động. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những hình ảnh ấn tượng nhất.

Zimbabwe mừng lễ sau khi Tổng thống Robert Mugabe từ chức tại Harare, Zimbabwe 21 tháng 11 năm 2017
Người dân Zimbabwe vui mừng sau khi Tổng thống Robert Mugabe từ chức tại Harare, Zimbabwe 21/11/2017. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump tham dự lễ khánh thành lễ tạ ơn tạ ơn Quốc gia lần thứ 70 tại Vườn hoa hồng của Nhà Trắng ở Washington, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự lễ Tạ ơn  tại Vườn Hồng của Nhà Trắng ở Washington, ngày 21/11/2017. Ảnh: Reuters
Brian Houston kết hôn với Evelia Reyes vì các nhân viên tuần tra của Hoa Kỳ đã mở một cánh cửa duy nhất trong bức tường biên giới để cho phép các gia đình được lựa chọn thăm viếng dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico tại Vườn Tiểu bang Border Field ở San Diego, California ngày 18 tháng 11 năm 2017.
Một đám cưới diễn ra dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico ở bang Border Field ở San Diego, California ngày 20/11/2017. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin (L) hoan nghênh Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một cuộc họp tại khu nghỉ mát Sochi, Nga ngày 20 tháng 11 năm 2017.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) hoan nghênh Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một cuộc họp tại khu nghỉ mát Sochi, Nga ngày 20/11/2017. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông đi ra ngoài Trung tâm Heydar Aliyev ở Baku, Azerbaijan, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Một người đàn ông đi ra ngoài Trung tâm Heydar Aliyev ở Baku, Azerbaijan, ngày 21/11/ 2017. Ảnh: Reuters
Mô hình Maria Borges trình bày một sáng tạo trong Triển lãm Thời trang Bí mật của Victoria năm 2017 tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Một người mẫu trình bày một sản phẩm trong Triển lãm Thời trang Bí mật của Victoria năm 2017 tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 20/11/2017. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ phản ứng khi xem một chương trình truyền hình về thủ tục tố tụng của cựu tổng thống Bosnia Serbie Ratko Mladic tại trung tâm tưởng niệm Potocari gần Srebrenica, Bosnia và Herzegovina, ngày 22 tháng 11 năm 2017
Một phụ nữ phản ứng khi xem một chương trình truyền hình về thủ tục tố tụng của cựu tổng thống Bosnia Serbie Ratko Mladic tại trung tâm tưởng niệm Potocari gần Srebrenica, Bosnia và Herzegovina, ngày 22/11/2017. Ảnh: Reuters
Anh Jonny May trong quá trình tập luyện tại Pennyhill Park, Bagshot, Anh Quốc, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Anh Jonny May - cầu thủ bóng bầu dục trong quá trình tập luyện tại Pennyhill Park, Bagshot, Anh Quốc, ngày 21/11/2017. Ảnh: Reuters
Mọi người chụp ảnh khinh khí cầu Poughbury Doughboy trong cuộc diễu hành ngày lễ Tạ ơn 91 của Macy ở New York, New York, ngày 23 tháng 11 năm 2017
Mọi người chụp ảnh khinh khí cầu Poughbury Doughboy trong cuộc diễu hành ngày lễ Tạ ơn ở New York ngày 23/11/2017. Ảnh: Reuters
Đức Chancellor Angela Merkel tham dự một cuộc họp của nhóm nghị sĩ CDU / CSU tại Bundestag ở Berlin, Đức, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Thủ tướng Đức Angela Merkel tham dự một cuộc họp của nhóm nghị sĩ CDU / CSU tại Bundestag ở Berlin, Đức, ngày 20/11/2017. Ảnh: Reuters
Một chiếc máy bay do nhân viên của Công ty lưới điện Hải Nam điều khiển đã đốt cháy rác từ đường dây điện, ở Haikou, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 16 tháng 11 năm 2017
Một chiếc máy bay do nhân viên của Công ty lưới điện Hải Nam điều khiển đốt cháy rác mắc trên đường dây điện, ở Haikou, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 20/11/2017. Ảnh: Reuters
Cảnh sát bắt giữ những người hoạt động bất lực của nhóm quyền phụ nữ Femen, người biểu diễn trong một cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko và chính phủ trong khi đánh dấu ngày của nhân phẩm và tự do gần trụ sở chính quyền tổng thống ở Kiev, Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2017
Cảnh sát bắt giữ những người của nhóm quyền phụ nữ Femen,trong một cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko và chính phủ trong ngày của nhân phẩm và tự do gần trụ sở chính quyền tổng thống ở Kiev, Ukraine ngày 21/11/2017. Ảnh: Reuters
Đức giáo hoàng Francis đã vẫy tay chào ngài để dẫn dắt các vị khách chung thứ tư vào quảng trường Saint Peter ở Vatican ngày 22 tháng 11 năm 2017
Những vị khách vẫy tay chào Đức Giáo hoàng Francis ở Quảng trường Saint Peter ở Vatican ngày 22/11/2017. Ảnh: Reuters

Kim Ngọc

(Tổng hợp) 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.