Những hồ nước kỳ lạ trên thế giới

 Hồ nước có màu đỏ như máu ở Bolivia hay nước sôi sùng sục ở Dominica là những địa điểm kỳ lạ, độc đáo trên thế giới.

Superior nằm trên biên giới giữa Mỹ và Canada, là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới, diện tịch 82.100 km2. Điểm độc đáo của hồ chính những con sóng đủ cao để có thể lướt trên đó. Tuy nhiên những con sóng này chỉ xuất hiện vào mùa đông, khi nhiệt độ từ 0-5 độ C. Nước lạnh đến nỗi người ta phải bôi vaseline lên mặt để bảo vệ da trước khi lướt ván. Nhưng điều đó không ngăn được những người yêu thích lướt sóng quyết tâm chinh phục nó. Ảnh: EagleHarboCam.com.
Superior nằm trên biên giới giữa Mỹ và Canada, là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới, diện tịch 82.100 km2. Điểm độc đáo của hồ chính những con sóng đủ cao để có thể lướt trên đó. Tuy nhiên những con sóng này chỉ xuất hiện vào mùa đông, khi nhiệt độ từ 0-5 độ C. Nước lạnh đến nỗi người ta phải bôi vaseline lên mặt để bảo vệ da trước khi lướt ván. Nhưng điều đó không ngăn được những người yêu thích lướt sóng quyết tâm chinh phục nó. Ảnh: EagleHarboCam.com.
Resia là hồ nhân tạo được xây dựng từ những năm 1950, nằm ở Nam Tyrol, một tỉnh miền bắc Italy. Điểm đáng chú ý ở hồ Resia là có một tháp chuông cổ được xây dựng từ thế kỷ 14 đứng sừng sững giữa lòng hồ. Tháp chuông này là một phần còn lại của khu đô thị bị nhấn chìm khi chính phủ tiến hành xây dựng một con đập vào giữa thế kỷ trước. Vào mùa đông khi hồ đóng băng, du khách có thể đi bộ ra tháp chuông. Ảnh: Jonson9000/Imgur.
Resia là hồ nhân tạo được xây dựng từ những năm 1950, nằm ở Nam Tyrol, một tỉnh miền bắc Italy. Điểm đáng chú ý ở hồ Resia là có một tháp chuông cổ được xây dựng từ thế kỷ 14 đứng sừng sững giữa lòng hồ. Tháp chuông này là một phần còn lại của khu đô thị bị nhấn chìm khi chính phủ tiến hành xây dựng một con đập vào giữa thế kỷ trước. Vào mùa đông khi hồ đóng băng, du khách có thể đi bộ ra tháp chuông. Ảnh: Jonson9000/Imgur.
Cung điện giữa hồ ở Ấn Độ: Jal Mahal là một cung điện được xây dựng cho nhà vua Maharaja Sawai Jai Singh II vào thế kỷ 18. Trong quá khứ, nơi đây từng xảy ra một trận hạn hán nghiêm trọng ở khu vực vương quốc, vì vậy nhà vua đã có ý tưởng xây dựng một con đập để tích nước chống hạn hán. Thật tình cờ, cung điện của ông lại nằm trong khu vực bị nước bao phủ. Cho đến nay, cung điện vẫn tồn tại nguyên vẹn, dù phần dưới bị chìm hoàn toàn. Ảnh: Priyanka/Pinterest.
Cung điện giữa hồ ở Ấn Độ: Jal Mahal là một cung điện được xây dựng cho nhà vua Maharaja Sawai Jai Singh II vào thế kỷ 18. Trong quá khứ, nơi đây từng xảy ra một trận hạn hán nghiêm trọng ở khu vực vương quốc, vì vậy nhà vua đã có ý tưởng xây dựng một con đập để tích nước chống hạn hán. Thật tình cờ, cung điện của ông lại nằm trong khu vực bị nước bao phủ. Cho đến nay, cung điện vẫn tồn tại nguyên vẹn, dù phần dưới bị chìm hoàn toàn. Ảnh: Priyanka/Pinterest
Hồ sứa (Jellyfish lake) là một hồ nước mặn khá lớn ở quốc đảo Palau thông với Thái Bình Dương qua các hang động ngầm trong núi đá. Cư dân chủ yếu tại đây chính là loài sứa vàng và sứa mặt trăng, xâm nhập vào hồ cách đây hàng nghìn năm và bị mắc kẹt ở lại. Trải qua nhiều năm, số lượng loài sứa này đã đạt đến hàng triệu con. Hồ là điểm thu hút đông đảo du khách yêu thích bộ môn lặn biển. Ảnh: Benjamin Lowy/Contrtibutor/Getty Images.
Hồ sứa (Jellyfish lake) là một hồ nước mặn khá lớn ở quốc đảo Palau thông với Thái Bình Dương qua các hang động ngầm trong núi đá. Cư dân chủ yếu tại đây chính là loài sứa vàng và sứa mặt trăng, xâm nhập vào hồ cách đây hàng nghìn năm và bị mắc kẹt ở lại. Trải qua nhiều năm, số lượng loài sứa này đã đạt đến hàng triệu con. Hồ là điểm thu hút đông đảo du khách yêu thích bộ môn lặn biển. Ảnh: Benjamin Lowy/Contrtibutor/Getty Images.
Hồ “nước sôi” (Boiling Lake) nằm trên miệng một ngọn núi lửa ở vườn quốc gia Morne Trois Pitons, Dominica. Vì thế, nước của hồ luôn trong tình trạng “sôi sùng sục” với nhiệt độ dao động từ 70-90 độ C. Ảnh: Antoine Hubert.
Hồ “nước sôi” (Boiling Lake) nằm trên miệng một ngọn núi lửa ở vườn quốc gia Morne Trois Pitons, Dominica. Vì thế, nước của hồ luôn trong tình trạng “sôi sùng sục” với nhiệt độ dao động từ 70-90 độ C. Ảnh: Antoine Hubert.
Hồ Baikal nằm ở Đông Siberia (Nga), là hồ nước ngọt lâu đời nhất thế giới, độ sâu đạt tới 1.642 m, diện tích 31.722 km2. Khung cảnh xung quanh hồ thay đổi theo mùa, tạo nên những cảnh sắc tuyệt mỹ. Đặc biệt trong mùa đông, mặt hồ bị đóng băng. Hàng triệu quả bóng khí mắc kẹt trong băng khiến hồ Baikal mang một vẻ đẹp cuốn hút. Ảnh: Kristina Makeeva.
Hồ Baikal nằm ở Đông Siberia (Nga), là hồ nước ngọt lâu đời nhất thế giới, độ sâu đạt tới 1.642 m, diện tích 31.722 km2. Khung cảnh xung quanh hồ thay đổi theo mùa, tạo nên những cảnh sắc tuyệt mỹ. Đặc biệt trong mùa đông, mặt hồ bị đóng băng. Hàng triệu quả bóng khí mắc kẹt trong băng khiến hồ Baikal mang một vẻ đẹp cuốn hút. Ảnh: Kristina Makeeva.
“Hồ trong hồ” là cách gọi một hồ nước trên đỉnh núi lửa Taal Volcano, nằm giữa hồ Taal, ở đảo Luzon, Philippines. Đây là một trong những địa điểm du lịch đẹp và hấp dẫn nhất ở Philippines. Ảnh: George Tapan.
Hồ trong hồ” là cách gọi một hồ nước trên đỉnh núi lửa Taal Volcano, nằm giữa hồ Taal, ở đảo Luzon, Philippines. Đây là một trong những địa điểm du lịch đẹp và hấp dẫn nhất ở Philippines. Ảnh: George Tapan.
Hồ Lago Colorada ở Bolivia là hồ chứa nước màu đỏ, khiến nhiều người liên tưởng như một khu vực trên sao Hỏa. Nguyên nhân tạo nên màu đỏ của hồ là lớp trầm tích lắng đọng và một loại tảo. Hồ có những đảo muối borax trắng xóa. Đây cũng là nơi tập trung rất nhiều giống chim hồng hạc quý hiếm. Ảnh: Wordpress.
Hồ Lago Colorada ở Bolivia là hồ chứa nước màu đỏ, khiến nhiều người liên tưởng như một khu vực trên sao Hỏa. Nguyên nhân tạo nên màu đỏ của hồ là lớp trầm tích lắng đọng và một loại tảo. Hồ có những đảo muối borax trắng xóa. Đây cũng là nơi tập trung rất nhiều giống chim hồng hạc quý hiếm. Ảnh: Wordpress.
Hồ Pitch nằm ở đảo quốc Trinidad, là mỏ khoáng chất tự nhiên lớn nhất thế giới. Toàn bộ hồ chứa nhựa đường lỏng. Hồ được phát hiện vào năm 1595 và được khai thác nhựa đường từ năm 1867. Từ đó đến nay, hàng chục triệu tấn nhựa đường đã được lấy đi, nhưng số lượng dường như không hề vơi giảm. Đây cũng là một điểm du lịch hấp dẫn của quốc đảo này. Ảnh: Richard-seaman.com
Hồ Pitch nằm ở đảo quốc Trinidad, là mỏ khoáng chất tự nhiên lớn nhất thế giới. Toàn bộ hồ chứa nhựa đường lỏng. Hồ được phát hiện vào năm 1595 và được khai thác nhựa đường từ năm 1867. Từ đó đến nay, hàng chục triệu tấn nhựa đường đã được lấy đi, nhưng số lượng dường như không hề vơi giảm. Đây cũng là một điểm du lịch hấp dẫn của quốc đảo này. Ảnh: Richard-seaman.com

Theo Zing

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.