Nổ súng và đánh bom ở Paris (Pháp), 60 người thiệt mạng

Hàng chục người đã thiệt mạng trong một loạt các vụ đấu súng tại Nhà hát Bataclan ở trung tâm thủ đô Paris đêm 13/11.

Ngoài ra, bên ngoài Sân vận động Stade de France nơi đội chủ nhà Pháp đang tiếp đội tuyển Đức trong một trận giao hữu, cũng có rất nhiều vụ nổ lớn khiến 35 người thiệt mạng.

Các nhân viên cứu hộ có mặt bên ngoài Nhà hát Bataclan. Ảnh AFP
Các nhân viên cứu hộ có mặt bên ngoài Nhà hát Bataclan. Ảnh AFP

AFP dẫn lời cảnh sát Pháp cho biết, các vụ đấu súng bên ngoài Nhà hát  Bataclan đã khiến ít nhất hàng chục người thiệt mạng và khoảng 60 người hiện đang bị bắt giữ làm con tin.

Trong khi đó, các vụ nổ tại Sân vận động Stade de France đã khiến 3 người thiệt mạng và những người xem trận giao hữu giữa Đức và Pháp đã tràn xuống sân do lo ngại các vụ tấn công có thể tiếp diễn. Ban tổ chức Sân vận động đã phải tìm cách sơ tán những người này qua 3 cổng của sân.

Một phóng viên AFP bên ngoài nhà hát Bataclan cho biết, khoảng 20 xe cảnh sát và rất nhiều cảnh sát có vũ trang đang có mặt tại hiện trường. Nhiều người ngồi ở những quán bar gần đó chứng kiến vụ việc cảm thấy rất sợ hãi.

  

Ngoài ra, một vụ tấn công khác cũng nổ ra tại nhà hàng Petit Cambodge, gần nhà hát Bataclan. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực rộng lớn xung quanh nhà hàng này.

Nhiều nhân chứng tại đây cho biết, họ nhìn thấy những kẻ tấn công mang súng AK bắn vào những người đang ăn tối tại đó, khiến nhiều người thiệt mạng.

Các vụ nổ súng cũng diễn ra tại Đường Charonne quận 11 và tại Trung tâm mua sắm Les Halles tại trung tâm Paris.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Bernard Cazeneuve ngay lập tức tuyên bố đã thiết lập một đường dây nóng để giải quyết vụ việc này.

Trước đó, nước Pháp đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ tấn công hồi tháng 1 nhằm vào tòa soạn tạp chí biếm họa Charile Hebdo và một siêu thị của người Do Thái khiến 17 người thiệt mạng.

Cảnh sát Pháp sau đó cũng đã đập tan hàng chục âm mưu tấn công khủng bố.

Hiện có khoảng 500 tay súng người Pháp đang tham chiến cùng IS tại Syria và Iraq, gần một nửa trong số này được cho là đã trở về nước và khoảng 750 người khác đang bày tỏ mong muốn được gia nhập IS./.Theo Reuters/AP, ngày 13/11, truyền thông Pháp đưa tin khoảng 40 người đã thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris. 

Theo VOV

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.