Nơi chụp ảnh tự sướng thót tim nhất thế giới

Có độ cao gần 850 mét, ngọn núi Pedra da Gavea chính là địa điểm lý tưởng cho những ai đam mê khám phá và nghiện chụp ảnh selfie.

Đi du lịch, ai chẳng muốn có vài tấm ảnh thật chất để về khoe với bạn bè. Nếu bạn cũng nằm trong số đó thì xin mời đến dãy Pedra da Gavea, ngoại ô Rio de Janeiro, Brazil ngay đi thôi. Có độ cao khoảng 843 mét, đây chắc chắn là địa điểm cực kỳ tuyệt vời dành cho các tín đồ selfie. 

 Thời gian gần đây, Pedra da Gavea bỗng trở nên cực kỳ nổi tiếng. Hàng ngàn người thi nhau đến đây để thoả mong muốn khám phá hoặc đơn thuần chỉ để check-in khoe với bạn bè.
Thời gian gần đây, Pedra da Gavea bỗng trở nên cực kỳ nổi tiếng. Hàng ngàn người thi nhau đến đây để thoả mong muốn khám phá hoặc đơn thuần chỉ để check-in khoe với bạn bè.
Đến với Pedra da Gavea, bạn có thể tha hồ ngắm nhìn cảnh quan kì vĩ của khu rừng Tijuca cũng như bãi biển xanh mát gần đó.
Đến với Pedra da Gavea, bạn có thể tha hồ ngắm nhìn cảnh quan kì vĩ của khu rừng Tijuca cũng như bãi biển xanh mát gần đó.
 Không chỉ có vị trí địa lý đặc biệt, ngọn núi này còn có hình dáng khá hay ho, cho phép du khách thoả sức tạo dáng theo ý mình muốn.
Không chỉ có vị trí địa lý đặc biệt, ngọn núi này còn có hình dáng khá hay ho, cho phép du khách thoả sức tạo dáng theo ý mình muốn.
 Thường thì mọi người đều ngồi và tạo dáng như anh chàng Renan Serrano này.
Thường thì mọi người đều ngồi và tạo dáng như anh chàng Renan Serrano này.
 Nếu không thích tư thế ngồi nhàm chán, bạn có thể giả vờ nhảy múa như cô nàng Flavia Kozlowsky phía trên.
Nếu không thích tư thế ngồi nhàm chán, bạn có thể giả vờ nhảy múa như cô nàng Flavia Kozlowsky phía trên.
 Mỏm núi đặc biệt này là nơi siêu chất để thả dáng đấy, tất nhiên, nếu bạn có đủ can đảm.
Mỏm núi đặc biệt này là nơi siêu chất để thả dáng đấy, tất nhiên, nếu bạn có đủ can đảm.
 Có độ cao gần 850 chênh vênh trên bờ biển, Pedra da Gavea chắc chắn không dành cho ai có chứng sợ độ cao bẩm sinh đâu nhé.
Có độ cao gần 850 chênh vênh trên bờ biển, Pedra da Gavea chắc chắn không dành cho ai có chứng sợ độ cao bẩm sinh đâu nhé.
Cách đây không lâu, đã có một số vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra ở Bồ Đào Nha chỉ vì du khách quá mải mê chụp ảnh tự sướng.
Cách đây không lâu, đã có một số vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra ở Bồ Đào Nha chỉ vì du khách quá mải mê chụp ảnh tự sướng.
 Do đó, trước khi đi du lịch, bạn nên tìm hiểu cẩn thận về nơi mình sắp đến rồi trang bị các dụng cụ bảo hộ cần thiết.
Do đó, trước khi đi du lịch, bạn nên tìm hiểu cẩn thận về nơi mình sắp đến rồi trang bị các dụng cụ bảo hộ cần thiết.
Ngoài ra, bạn cũng nên luyện tập thể lực cho những chuyến hành trình dài thế này. Nên nhớ: leo núi không phải là môn thể thao đơn giản đâu.
Ngoài ra, bạn cũng nên luyện tập thể lực cho những chuyến hành trình dài thế này. Nên nhớ: leo núi không phải là môn thể thao đơn giản đâu.

Theo Kenh14.vn

 

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.