Nông dân Anh Sơn nhân rộng mô hình nuôi ốc bươu đen

(Baonghean.vn) - Với đặc tính dễ nuôi, thức ăn dễ kiếm, ít dịch bệnh nên thời gian gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Anh Sơn đã tập trung cải tạo mặt nước, đầu tư vào mô hình nuôi ốc bươu đen, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, mô hình nuôi ốc bươu đen của gia đình anh Nguyễn Văn Đức ở thôn 4, xã Tào Sơn là một mô hình kinh tế mới, cho thu nhập cao tại địa phương.

Anh Đức chia sẻ: Năm 2018 anh đã tự lặn lội vào các khe, đập trên địa bàn xã để tìm bắt ốc mẹ và nhân giống nuôi thử. Theo anh Đức, ốc bươu đen được thị trường rất ưa thích bởi thịt ốc thơm và ngọt. Ngoài ra, đây là loại thủy sản dễ nuôi, thích nghi tốt với điều kiện nuôi trong ao, hồ đất hoặc bể xi măng. Nhờ chất lượng ốc bươu đen của anh Đức nuôi trong môi trường tự nhiên và thức ăn đều là những loại rất quen thuộc, dễ tìm như các loại bèo, rau cỏ mọc tự nhiên, không dùng đến các loại thức ăn công nghiệp, nên thị trường ưa chuộng, đầu ra chủ yếu là các đầu mối ở huyện Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành.

Mô hình nuôi ốc bươu đen của gia đình anh Nguyễn Văn Đức thôn 4 xã Tào Sơn là một mô hình kinh tế mới, cho thu nhập cao tại địa phương. Ảnh: Thái Hiền
Mô hình nuôi ốc bươu đen của gia đình anh Nguyễn Văn Đức, thôn 4, xã Tào Sơn là một mô hình kinh tế mới, cho thu nhập cao tại địa phương. Ảnh: Thái Hiền

Trong năm 2020 anh Đức đã có thu nhập hơn 150 triệu đồng từ ốc giống và ốc thịt. Nhằm chủ động cung ứng nguồn giống tại chỗ, phục vụ nhu cầu nuôi thả của bà con nông dân, nên năm 2021 này anh quyết định tập trung vào sản xuất con giống, anh mở rộng diện tích, quy mô ra 4 ao nuôi với diện tích 6 sào, tự nhân giống, phát triển mô hình với số lượng lớn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, anh Đức đã bán được 7 vạn con ốc giống, với giá 500 đồng/con, anh thu nhập được 35 triệu đồng, hiện nay anh đang chuẩn bị xuất bán hơn 7 vạn ốc giống lứa tiếp theo.

Qua một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, anh Đặng Bá Ngọ, thôn 2, xã Phúc Sơn nhận thấy nhu cầu tiêu thụ ốc bươu đen ngày càng cao. Không những vậy, đây là loài phát triển rất nhanh, có sức đề kháng tốt, phù hợp với đồng ruộng ở địa phương, nên anh Ngọ đã ra tận huyện Quỳnh Lưu học hỏi và mua ốc giống về nuôi thả trên diện tích 1 sào ao.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi ốc bươi đen, anh Ngọ cho biết: Ốc bắt đầu sinh sản và thời gian đẻ trứng rộ thường từ tháng 4 đến tháng 10. Trứng mới đẻ có màu trắng trong và chuyển sang trắng đục khi sắp nở. Người nuôi cần thu gom trứng lại, cho vào thùng ấp ở nhiệt độ thích hợp từ 25-32 độ C để trứng nở, sau 15-17 ngày trứng sẽ bắt đầu nở. Thời gian nuôi thông thường từ giai đoạn trứng đến giai đoạn ốc thương phẩm là hơn 3 tháng, tuy nhiên nếu người nuôi kéo dài đến 4 - 5 tháng thì chất lượng ốc sẽ nâng lên, già hơn, ngon hơn và to hơn (trọng lượng cũng tăng lên).

Ngoài việc quản lý về thức ăn và môi trường ao nuôi, việc quản lý đàn ốc vào mùa nóng, mùa rét và quản lý dịch bệnh cũng được anh Ngọ hết sức quan tâm. Anh cho biết: Ốc chịu nóng kém nên mùa Hè cần phải chú ý chống nóng bằng cách thả thêm bèo vào ao. Còn trong mùa Đông, ốc rúc xuống bùn trú đông gần như không hoạt động, lúc này phải rút bớt nước trong ao, thả cây, cỏ xuống ao để giữ ấm cho ốc.

Với diện tích 1 sào ao thả 3 vạn ốc giống, nếu chăm sóc tốt sau 4 tháng có thể thu hoạch được 6 tạ ốc thương phẩm với giá bán hiện nay 90.000 đồng/kg; trừ các khoản chi phí người nuôi lãi 30 - 35 triệu đồng, mỗi năm có thể nuôi được 2 vụ ốc. Sau thời gian nuôi hơn 1 năm, nhận thấy đây là mô hình cho thu nhập cao, đầu ra ổn định nên hiện nay anh Ngọ đang giống để nhân rộng ra 4 sào ao của gia đình.

Với đặc tính dễ nuôi, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn dồi dào, đơn giản, dễ kiếm, phù hợp với mọi điều kiện nuôi trồng tự nhiên; nhất là thị trường đầu ra ổn định, nên việc nhân rộng mô hình nuôi ốc bươu đen là rất khả thi. Ảnh: Thái Hiền
Với đặc tính dễ nuôi, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn dồi dào, đơn giản, dễ kiếm, phù hợp với mọi điều kiện nuôi trồng tự nhiên; nhất là thị trường đầu ra ổn định, nên việc nhân rộng mô hình nuôi ốc bươu đen là rất khả thi. Ảnh: Thái Hiền

Anh Sơn là một trong những địa phương có thế mạnh trong nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản với giá trị mang lại hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Hiện nay, mô hình nuôi ốc bươu đen đang được bà con nông dân nhân rộng tại các xã Cẩm Sơn, Phúc Sơn, Tào Sơn, Thành Sơn... Với đặc tính dễ nuôi, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn dồi dào, phù hợp với mọi điều kiện nuôi trồng tự nhiên, thị trường đầu ra ổn định, nên việc nhân rộng mô hình nuôi ốc bươu đen là khả thi.

Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Anh Sơn

Ông Khoa cho biết thêm: Hiện nay, các địa phương đang tuyên truyền bà con tận dụng diện tích đất ở những vùng trũng nước, đất trồng lúa kém hiệu quả hoặc tự xây bể xi măng, làm bể bạt để nhân rộng mô hình nuôi ốc theo hướng hàng hóa, hiệu quả, an toàn, đồng thời chuyển giao khoa học kỹ thuật để mô hình ngày càng phát triển. Từ đó, góp phần xây dựng các sản phẩm chủ lực, giá trị hàng hóa bền vững theo tiêu chuẩn OCOP trên địa bàn huyện.

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.