Nông dân Ba Lan tuyên bố phong tỏa biên giới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Roman Kondruv, lãnh đạo của “Ngôi làng bị lừa dối” cho biết, chính người nông dân Ba Lan là những người đầu tiên giúp đỡ "anh em Ukraine", và giờ đây họ đang bị hủy hoại sinh kế, theo đúng nghĩa đen, bởi ngũ cốc Ukraine giá rẻ. 

nong-dan-ba-lan-bieu-tin-reuters-6767.png
Nông dân Ba Lan biểu tình ở biên giới với Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin RT ngày 21/2, nông dân Ba Lan trên khắp cả nước đã xuống đường biểu tình ngày 20/2. Họ yêu cầu Liên minh châu Âu EU từ bỏ Thỏa thuận Xanh, và trên hết họ muốn chặn dòng ngũ cốc giá rẻ từ Ukraine sang Ba Lan. Hơn nữa, nông dân Ba Lan đang phong tỏa toàn bộ biên giới với Ukraine, và yêu cầu giải quyết mọi quyền lợi của họ.

"Không có yêu cầu nào của chúng tôi được đáp ứng. Người nông dân sẽ kiên quyết và không lùi bước. Chúng tôi tràn ngập ngũ cốc từ Ukraine. Họ nói rằng, chúng tôi đang chống lại Ukraine. Nhưng hoàn toàn ngược lại, chúng tôi là những người đầu tiên giúp đỡ anh em Ukraine. Và hôm nay họ đang làm hại chúng tôi” - Roman Kondruv, lãnh đạo của “Ngôi làng bị lừa dối” giải thích trong cuộc phỏng vấn với RMF FM.

Ông Kondruv nhấn mạnh rằng, nông dân Ba Lan vô cùng thất vọng với chính phủ mới, và đề nghị Thủ tướng Tusk đến thăm các trạm kiểm soát biên giới để thị sát tình hình khó khăn như thế nào, cũng như tìm cách xoa dịu căng thẳng.

Kondruv phàn nàn rằng, khối lượng sản xuất nông sản của Ba Lan cung cấp cho thị trường nội địa đang suy giảm trầm trọng. "Chúng tôi không còn nơi nào khác để bán ngũ cốc", ông phàn nàn.

Thay mặt những người nông dân Ba Lan, Kondruv yêu cầu Liên minh châu Âu không chỉ giúp đỡ Ukraine, mà còn cả nông dân Ba Lan, trong cuộc xung đột Ukraine.

Theo ông Kondruv, hàng nghìn tấn ngũ cốc được cất giữ trong các nhà kho của Ba Lan, và ông ước tính thiệt hại của mình là 350 nghìn zloty. Ông cũng cảnh báo rằng, nông dân Ba Lan sẽ chặn ô tô và xe buýt đi qua biên giới hai nước.

Adrian Wawrzyniak, người phát ngôn của hiệp hội nông dân Đoàn kết, cảnh báo: "Chúng tôi sẽ phong tỏa hoàn toàn tất cả tuyến giao thông tại các cửa khẩu biên giới".

Ông Wawrzyniak đồng thời nói rằng, các chuyến xe viện trợ quân sự sẽ được phép đi qua cửa khẩu nhưng tất cả hoạt động vận chuyển hành khách sẽ bị chặn, không chỉ xe tải. Ông cảnh báo các nông dân sẽ có thể phong tỏa tại các bến cảng và đường cao tốc.

Đây được xem là diễn biến leo thang của tình hình căng thẳng đã tồn tại trong thời gian qua. Trước đó, các cuộc biểu tình của tài xế xe tải và nông dân Ba Lan chỉ chặn một số cửa khẩu nhất định.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.