Nông dân Nghệ An chạy đua với nắng nóng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nông dân Thanh Chương - Nghệ An đang tất bật vụ thu, bất chấp thời tiết nắng nóng 39 – 40 độ C vẫn “chạy đua” với trời để gieo, cấy.

Các hồ thuỷ lợi trong huyện cùng hệ thống máy bơm hoạt động hết công suất vẫn không đáp ứng được nông vụ. Hạn nặng, nắng to, đồng khô mạ trết.
Các hồ thuỷ lợi trong huyện cùng hệ thống máy bơm hoạt động hết công suất vẫn không đáp ứng được nông vụ. Hạn nặng, nắng to, đồng khô mạ trết.
Để tránh nắng, nhiều nhà đã tranh thủ làm đêm. Trong ảnh, máy dập ruộng ban đêm ở xã Võ Liệt
Để tránh nắng, nhiều nhà đã tranh thủ làm đêm. Trong ảnh, máy dập ruộng ban đêm ở xã Võ Liệt
Hoặc đi cấy từ 2 – 3 h sáng để khi mặt trời lên đã cấy sắp xong ruộng
Hoặc đi cấy từ 2 – 3 h sáng để khi mặt trời lên đã cấy sắp xong ruộng
Nắng, nóng, mọi người ra đồng làm ruộng, bít kín chỉ trừ đôi mắt
Nắng, nóng, mọi người ra đồng làm ruộng, bít kín chỉ trừ đôi mắt
Nhiều nơi mạ “cháy” vì nắng, nông dân xã Thanh Lương đã phải gánh nước tưới cho mềm đất trưa mạ trước khi nhổ mạ.
Nhiều nơi mạ “cháy” vì nắng, nông dân xã Thanh Lương đã phải gánh nước tưới cho mềm đất trưa mạ trước khi nhổ mạ.
Nhổ mạ xong lại phải bỏ vào xô nước bên cạnh ngâm ngay, khỏi nắng héo
Nhổ mạ xong lại phải bỏ vào xô nước bên cạnh ngâm ngay, khỏi nắng héo
Nước tưới cho mạ cũng phải đi chắt từng xô
Nước tưới cho mạ cũng phải đi chắt từng xô
Phương tiện đưa ra đồng phải kềm luôn cả chăn đắp để che nắng
Phương tiện đưa ra đồng phải kềm luôn cả chăn đắp để che nắng
Đi làm những ngày nắng nóng, người dân phải mang rất nhiều nước uống mới có thể làm việc được.
Đi làm những ngày nắng nóng, người dân phải mang rất nhiều nước uống mới có thể làm việc được.
rên những xe bò ra đồng của người dân xã Xuân Tường luôn có những thùng nước uống mang theo.
Trên những xe bò ra đồng của người dân xã Xuân Tường luôn có những thùng nước uống mang theo.
Ở xã Thanh Lương, từng đoàn xe bò kéo nước ra ruộng tưới mạ chống nóng.
Ở xã Thanh Lương, từng đoàn xe bò kéo nước ra ruộng tưới mạ chống nóng.
Những chiếc máy dập ruộng trang bị thêm mái tranh che… đỉnh đầu.
Những chiếc máy dập ruộng trang bị thêm mái tranh che… đỉnh đầu.
Người và trâu cùng nhau vượt nắng để kịp gieo lúa khi ruộng có nước.
Người và trâu cùng nhau vượt nắng để kịp gieo lúa khi ruộng có nước.
Vụ thu năm nay bước đầu cho thấy không mấy thuận lợi, nắng nóng, khô hạn, mạ cháy… Nông dân Thanh Chương vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để khắc phục, chống chọi với nắng hạn.
Vụ thu năm nay bước đầu cho thấy không mấy thuận lợi, nắng nóng, khô hạn, mạ cháy… Nông dân Nghệ An vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để khắc phục, chống chọi với nắng hạn.

                                       Huy Thư

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.