Nóng: Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nhân viên lãnh sự quán Mỹ

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm 5/10 thông báo đã bắt giữ một nhân viên lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Istanbul.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm 5/10 thông báo đã bắt giữ một nhân viên lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Istanbul với cáo buộc liên hệ với nhà truyền giáo Adil Oksuz, người bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ coi là một trong những nghi can chính trong âm mưu đảo chính quân sự vào hôm 15/7 năm ngoái.

tho nhi ky bat giu nhan vien lanh su quan my hinh 1
Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin cho biết, nhân viên lãnh sự quán này bị bắt gặp thường xuyên liên lạc với nhà truyền giáo Adil Oksuz. Nhân vật từng bị bắt ngay sau vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ, song sau đó đã được thả và hiện đang bỏ trốn.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Adil Oksuz là đối tượng đóng vai trò chính trong việc kết nối Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen - đang lẩn trốn ở Mỹ, với nhóm quân đội đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ trước khi xảy ra vụ chính biến.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara ngay lập tức lên án hành động nêu trên của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng những cáo buộc vô căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm suy yếu và tổn hại quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.