Nữ nghị sĩ Australia cho con bú ngay tại phòng họp quốc hội

Một bé gái 2 tháng tuổi đã làm nên lịch sử tại Australia - trở thành bé gái đầu tiên được mẹ cho bú tại quốc hội. Trước đây, các nghị sĩ Australia bị cấm mang trẻ sơ sinh vào phòng họp.

Bà Waters cho con bú tại phòng họp (Ảnh: Reuters)
Bà Waters cho con bú tại phòng họp. Ảnh: Reuters.

Bé gái Alia Joy là con đầu lòng của nghị sĩ bang Queensland Larissa Waters. Bà Waters, đồng phó lãnh đạo đảng Xanh, đã trở lại quốc hội để tham dự một cuộc bỏ phiếu, địu theo con gái mới sinh.

Khi bé đói, bà Waters đã cho con bú trong khi đang ngồi họp tại tòa nhà quốc hội.

“Thật tự hào khi con gái Alia của tôi trở thành em bé đầu tiên bú mẹ trong quốc hội liên bang. Chúng ta cần thêm các #phụ nữ và cha mẹ tại quốc hội”, bà Waters viết trên mạng xã hội Twitter.

Hồi năm ngoái, quốc hội Australia đã thay đổi các quy định nhằm cho phép các nữ nghị sĩ chăm sóc con nhỏ tại phòng họp. Trước đó, trẻ sơ sinh bị cấm vào phòng họp quốc hội.

Nghị sĩ Waters đăng ảnh cho con bú tại quốc hội trên mạng xã hội Twitter
Nghị sĩ Waters đăng ảnh cho con bú tại quốc hội trên mạng xã hội Twitter

Bà Waters, người có vai trò lớn đối với sự thay đổi quy định trên, cho biết hồi tháng 11 năm ngoái: “Nếu chúng ta muốn có thêm các phụ nữ trẻ tại quốc hội, chúng ta phải biến các quy định trở nên thân thiện với gia đình hơn để cho phép các bà mẹ và ông bố mới có con cân bằng nghĩa vụ quốc hội và làm cha mẹ”.

Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), trong khi vẫn đang nghỉ sinh, bà Waters đã thông báo về sự chào đời của con gái và tiết lộ về tương lai.

“Alia là nguồn cảm hứng để tiếp tục công việc nhằm giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới và ngăn chặn sự biến đổi khí hậu nguy hiểm. (Và tất nhiên, nếu cô bé đói, cô bé sẽ được cho bú tại phòng họp thượng viện”, nghị sĩ Waters viết.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.