Nữ Tổng thống Croatia phản đối âm mưu cô lập Nga

Phú Bình (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic thiên về ủng hộ đối thoại với Nga.
Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic. Ảnh: TASS
Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic. Ảnh: TASS

Theo đó, bà Grabar-Kitarovic ủng hộ hợp tác với Moskva và phản đối những nỗ lực nhằm cô lập nước này. “Chúng tôi muốn có một cuộc đối thoại về những mối đe dọa chung đến nền an ninh của chúng ta. Chúng ta phải hợp tác cùng nhau”, nữ nguyên thủ khẳng định.

Phát biểu về cuộc gặp sắp diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Kolinda Grabar-Kitarovic nhấn mạnh: “Tôi thực sự hy vọng 2 vị nguyên thủ của 2 nước sẽ thể hiện đủ trách nhiệm đối với ổn định toàn cầu và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương”.

Bà bày tỏ thái độ tin tưởng rằng các quan hệ giữa Mỹ và Nga có tầm quan trọng đặc biệt, kể cả đối với việc ngăn chặn xảy ra các cuộc xung đột tại khu vực Balkan.

Bình luận về những chỉ trích của Trump đối với một số quốc gia thành viên NATO vì cho rằng họ không chi đủ tiền ủng hộ liên minh quân sự này, Tổng thống Croatia lưu ý: “Đó là tính cách của ông ấy. Tôi không lấy đó để phản đối ông ấy”.

“Chắc chắn là không công bằng khi Mỹ đang phải mang theo gánh nặng quốc phòng của châu Âu”, bà Grabar-Kitarovic nói. “Chúng ta là những người đầu tiên và trước hết phải chịu trách nhiệm cho chính an ninh của mình”, Tổng thống Croatia cho biết thêm.

Nữ chính khách cũng lưu ý: “Thể thao mang mọi người đến gần nhau. Người dân ở tất cả các quốc gia đã mệt mỏi trước những khác biệt về hệ tư tưởng, trước việc lúc nào cũng nhìn về quá khứ”, bà nói.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.