Ông Putin hoàn toàn khỏe mạnh và có thể chấp không ít người

Dmitri Peskov, thư ký báo chí của ông Putin cho biết, Tổng thống Nga hoàn toàn khỏe mạnh và "có thể chấp nhiều người".
Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik
"Tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng Tổng thống hoàn toàn khỏe mạnh, có thể chấp nhiều người" - ông nói.

Ngoài ra, khi trả lời câu hỏi về khả năng tiết lộ các dữ liệu tình trạng sức khỏe của ông Putin, ông Peskov lưu ý rằng pháp luật không có quy định đòi hỏi hình thức thông tin như vậy.

"Tôi không biết chuẩn bị thông tin như vậy dưới hình thức như thế nào. Luật pháp của chúng tôi cũng không có quy định bắt buộc thông báo tình trạng sức khỏe của tổng thống", - ông Peskov nói.

Hôm thứ Ba, bác sĩ Ronnie Jackson của Tổng thống Hoa Kỳ đã giải đáp các nhà báo một chi tiết về sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Donald Trump. Theo kết quả, ông Trump hoàn toàn khỏe mạnh. BS Jackson cũng lưu ý rằng ông Trump có "bộ gen tuyệt vời", các chỉ số tim mạch tốt, ông dùng aspirin mỗi ngày để phòng ngừa bệnh tim và thuốc chống rụng tóc, giảm cholesterol. Ngoài ra, bác sĩ của Tổng thống Mỹ đã phủ nhận bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào tinh thần của ông Trump.

Tổng thống Mỹ hiện 71 tuổi 7 tháng, cân nặng khoảng 108 kg, chiều cao 190 cm, ở trạng thái yên tĩnh nhịp tim của ông là 68 nhịp/phút và huyết áp 122/74. Suốt đời, ông Trump không dùng rượu và hút thuốc, nhưng cũng không duy trì lối sống thể thao, ông thích ăn đồ ăn nhanh. Ông có tinh thần khỏe mạnh, mặc dù các phương tiện truyền thông và chuyên gia thích suy đoán về điều này.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.