Ông Trump đắc cử tổng thống, công ty phương Tây rục rịch đổ vốn vào Nga

Các công ty phương Tây đang đặt hy vọng vào sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Nga, Bloomberg viết.

..
Các công ty lớn của phương Tây đặt kỳ vọng vào Nga.

Hãng IKEA (Thụy Điển) dự tính trong vòng 5 năm đầu tư 1,6 tỷ đô la xây dựng các nhà máy mới và cửa hàng ở Nga. Leroy Merlin của Pháp cũng mong trong cùng thời gian này bỏ ra 2 tỷ euro vốn và tăng gấp đôi số lượng các cửa hàng.

Nhiều công ty Mỹ hoạt động tại Nga coi đó là một thị trường chiến lược "đã đến lúc để đầu tư. Tôi vững tin vào tiềm năng của thị trường Nga trong tương lai dài hạn," lãnh đạo IKEA Nga, ông Walter Kadnar cho biết.

"Hai, ba năm qua là khủng khiếp. Bây giờ tình hình đang chuyển biến: đồng rúp ổn định, nền kinh tế Nga được dự báo ​​sẽ tăng trưởng trở lại," Tổng giám đốc Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu (AEB) Frank Shauff chia sẻ.

Các công ty của Mỹ như Mars Inc, Pfizer & PepsiCo Inc. cũng xây cơ sở sản xuất mới ở Nga. Theo Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Nga Alexis Rodzianko, căng thẳng địa chính trị kìm hãm khối lượng đầu tư. Nhưng việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ có thể thay đổi tình hình.

                                                                                                                                      Theo Sputnik

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.