​Ông Trump điều hành nước Mỹ bằng vòng tròn thân tín

Thế nhưng, vòng tròn đó đang ngày càng hẹp dần. Có những người, tưởng là thân tín, đến phút cuối hóa ra lại không được lòng ông chủ Nhà Trắng.

Tân giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci (phải) và Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders trong cuộc họp báo ngày 21/7 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters
Tân giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci (phải) và Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders trong cuộc họp báo ngày 21/7 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters

Ngày 22/7, bà Sarah Sanders, 34 tuổi, được chỉ định trở thành thư ký Nhà Trắng. Sự ra đi của người tiền nhiệm Sean Spicer là điều bất ngờ nhưng đã được dự báo từ trước.

Việc ông Spicer từ chức, theo truyền thông Mỹ, xuất phát từ bất đồng với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Anthony Scaramucci làm giám đốc truyền thông.

“Spicer chưa bao giờ là một người của Trump”, đài CNN bình luận. Ông ta chỉ được đưa vào Nhà Trắng trước sự hối thúc của Reince Priebus - chủ tịch Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa và sau đó là Chánh Văn phòng Nhà Trắng.

“Nhưng Scaramucci thì ngược lại, một người đến từ New York và làm việc tại Goldman Sachs giống như nhiều cố vấn thân cận khác của ông Trump”, CNN viết.

Ông Trump đã luôn cố gắng giữ vòng tròn thân tín, cả trong kinh doanh lẫn chính trị, ở mức độ nhỏ. Thế nhưng, vòng tròn đó đang ngày càng hẹp dần. Có những người, tưởng là thân tín, đến phút cuối hóa ra lại không được lòng ông chủ Nhà Trắng. Điển hình như Bộ trưởng Tư pháp Jefff Sessions, người đã từng ủng hộ ông Trump nhiệt thành trong thời gian tranh cử.

Quyết định bổ nhiệm ông Scaramucci giúp người ta hiểu ra thêm nhiều điều. Thất vọng với những người đã từng tin tưởng trong chính phủ, ông Trump bắt đầu quay trở lại những người gần gũi nhất: gia đình và những chiến hữu quen biết từ lâu.

Theo tiết lộ của đài CNN, quyết định chọn ông Scaramucci của ông Trump nhận được sự ủng hộ của con gái Ivankar Trump và con rể Jared Kushner. Cả hai đều là cố vấn cấp cao cho cha tại Nhà Trắng.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải để tổng thống thể hiện cá tính của mình. Đó là một phần công việc của tôi”, ông Scaramucci nói trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị mới ngày 21-7 (giờ Mỹ). Tân giám đốc truyền thông Nhà Trắng khẳng định đây là điều ông đã nhấn mạnh khi nói chuyện với tổng thống Trump.

Không rõ chiến dịch “Hãy để ông Trump là ông Trump” của ông Scaramucci có tạo ra điều gì khác biệt so với 6 tháng đầu nhiệm kỳ của ông Trump hay không. Thời gian sẽ cho thấy sự hài lòng hay thất vọng của ông chủ Nhà Trắng với cá nhân này.

Nhưng cần nhớ một điều: Tổng thống Trump không phải kiểu người thích bị quản lý. “Ông ta thích được bao quanh bởi những người trung thành, phục tùng hơn là một nhóm người lúc nào cũng nói ông nên làm thế này thế kia”, CNN bình luận.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".