Ông Trump tổ chức sự kiện gây quỹ tái tranh cử

Mặc dù cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới còn cách hơn 1.200 ngày nữa, nhưng ông Trump đã bắt đầu vận động đóng góp ngân sách cho chiến dịch tái tranh cử.

​Ông Trump tổ chức sự kiện gây quỹ tái tranh cử
Khách sạn quốc tế Trump ở Washington khai trương chỉ vài tuần trước khi ông Trump đắc cử tháng 11 năm ngoái. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, điều đáng chú ý là tổng thống Mỹ đã sử dụng ngay khách sạn thuộc sở hữu của ông, Trump Hotel, địa điểm chỉ cách Nhà Trắng vài bước chân, làm nơi tổ chức sự kiện vận động gây quỹ.

Theo đó ngày 28-6 tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sẽ tham gia buổi dạ tiệc nhằm kêu gọi đóng góp ngân sách cho đảng Cộng hòa và cho cả chiến dịch tái tranh cử của ông.

“Giá vé” cho một ghế tham dự sự kiện này bắt đầu từ 35.000 USD và tăng lên mức 100.000 USD với các nhà siêu tài trợ.

Nhà Trắng công khai rõ ràng về ý định tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn tổng thống, bà Sarah Huckabee Sanders, xác nhận: “Đương nhiên là ông ấy đang hướng tới việc tái tranh cử”.

Tuy nhiên bà Sanders nói thêm: “Nhưng ngay lúc này ông ấy đang tập trung vào chương trình làm việc của mình, tập trung cho các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và quyên góp tiền cho đảng của mình. Tôi không nghĩ chuyện này có gì bất thường với mọi tổng thống”.

Bản thân ông Trump cũng thường ám chỉ rằng các kế hoạch hành động của ông sẽ thực hiện trong tám năm.

Mặc dù việc ông Trump tổ chức sự kiện có thể khiến nhiều người khó chịu, nhưng đây lại là một chuyện thường diễn ra trong đời sống chính trị Mỹ. Tổng thống sẽ có vai trò thuyết phục rất lớn trong các sự kiện gây quỹ không chỉ cho đảng của ông mà còn cho các mục tiêu của chính bản thân ông.

Tuy nhiên trong trường hợp của ông Trump, mọi việc có vẻ phức tạp hơn một chút. Bởi lẽ rất nhiều nhà tài trợ giàu có sẽ tới nghe ông phát biểu trong buổi tiệc tối 28-6 không chỉ vì chiến dịch tranh cử tương lai của ông, mà còn vì những lợi ích liên quan tới tập đoàn kinh doanh bất động sản của ông hiện đang do các con trai quản lý.

Gần đây đã có khoảng 200 nghị sĩ đảng Dân chủ khởi kiện tổng thống, cáo buộc ông đã vi phạm Hiến pháp khi nhận các khoản tiền thanh toán toán từ nước ngoài thông qua hệ thống kinh doanh khách sạn, sân golf và những dịch vụ khác.

Nhiều tổ chức phi chính phủ đã có kế hoạch biểu tình bên ngoài tòa khách sạn Trump tối 28-6 khi buổi dạ tiệc gây quỹ diễn ra.

Một trong những tổ chức này là Public Citizen tuyên bố trên Facebook: “Ông Donald Trump một lần nữa lại trơ tráo sử dụng vị thế tổng thống của mình để nhét cho đầy túi tham của ông ta”.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.