Ông Zaluzhny sẽ giành chiến thắng, nếu Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Tiếp thị và Xã hội Ukraine (SOCIS), cựu Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, nếu cuộc bầu cử này được tổ chức ở Ukraine vào năm 2024.

ảnh epa
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: EPA

Theo RT ngày 6/3, hãng thông tấn STRANA của Ukraine tham khảo kết quả từ một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Tiếp thị và Xã hội Ukraine thực hiện, cho biết cựu Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Theo dữ liệu khảo sát, ông Zaluzhny có thể sẽ đạt được 41,4% trong vòng bầu cử đầu tiên, Tổng thống đương nhiệm Volodymyr Zelensky - 23,7%, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - 6,4%, cựu diễn giả của đảng Dân chủ Verkhovna Rada Dmitry Razumkov - 5,6%. Trong khi đó ở vòng bầu cử thứ hai, cựu Tổng Tư lệnh Zaluzhny sẽ đánh bại Tổng thống Zelensky với tỷ lệ lần lượt là 67,5% và 32,5%.

Ngoài ra, khảo sát cho thấy trong trường hợp bầu cử quốc hội, “Khối Zaluzhny” sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng, với tỷ lệ 46,4%. Tiếp theo là "Khối Zelensky" - 21,1%, "Khối Poroshenko" - 7,5% và "Khối Razumkov" - 6,8%.

Đồng thời, 59,7% số người tham gia khảo sát cho rằng, không cần tổ chức bầu cử cho đến khi xung đột ở Ukraine kết thúc; 24,2% bày tỏ quan điểm ngược lại.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 22/2 đến ngày 1/3/2024, với công dân trên 18 tuổi. Tổng cộng có 3.000 công dân đang sinh sống ở Ukraine tham gia khảo sát. Sai số thống kê ở mức 2,1%.

Trước đó, kết quả khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) thực hiện vào tháng 2/2024 cho thấy, mức độ tín nhiệm của người dân Ukraine đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky đã giảm 13 điểm phần trăm, sau khi sa thải Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko trong cuộc phỏng vấn với nhật báo La Repubblica của Italy ngày 4/3 cho rằng, Tổng thống Zelensky đã sai lầm khi sa thải Tướng Zaluzhny, với lý do cần phải "thay đổi chiến lược".

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.