Tổng Tư lệnh Ukraine Zaluzhny đặt câu hỏi 'nên chiến đấu cùng với ai'

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny trong bài phát biểu tại Quốc hội đã thông báo về tình trạng thiếu binh sĩ và kêu gọi các đại biểu ra mặt trận.

zaluzhny.JPG
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti, ấn phẩm New Voice (Ukraine) ngày 4/1 đưa tin, Ủy ban Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine cùng với chỉ huy các lực lượng vũ trang và Bộ Quốc phòng bắt đầu xem xét dự thảo Luật Huy động quân của Chính phủ. Các đại biểu nhân dân và giới lãnh đạo quân sự đã bắt đầu thảo luận về khả năng sửa đổi những điều khoản gây tranh cãi nhất của dự thảo luật.

Tại cuộc họp, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã có bài phát biểu xúc động. "Tôi cần người. Phía Nga đã huy động được 400.000 quân. Tôi nên cùng với ai chiến đấu bây giờ? Hoặc quay ra thế giới và yêu cầu hỗ trợ quân, hoặc các đại biểu ngồi đây sẽ lên đường ra mặt trận chiến đấu, nếu không huy động được quân" - Tướng Zaluzhny nói.

Tổng Tư lệnh Zaluzhny đã lên tiếng phản đối chống lại quy định tuyển mộ tù nhân và người bị kết án vào quân đội. Ông cho biết, sẽ chỉ mất 80 ngày huấn luyện cho tân binh nhập ngũ, và kêu gọi hãy tuyển thêm quân cho lực lượng vũ trang.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông được Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine yêu cầu huy động thêm nửa triệu quân. Vào cuối tháng 12/2023, chính quyền đã trình dự luật huy động quân cho Quốc hội.

Dự luật đề xuất bãi bỏ nghĩa vụ bắt buộc và hoãn thực hiện đối với người khuyết tật; bắt buộc những người thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự và phải đăng ký tài khoản điện tử, khám sức khỏe; phải có mặt khi được gọi đến cơ quan đăng ký và nhập ngũ, theo thời gian, địa điểm được nêu rõ trong giấy triệu tập.

Dự luật cũng bắt buộc người được huy động phải đến ủy ban quân sự trong vòng 60 ngày, kể từ ngày thông báo điều động; hoặc trong vòng 20 ngày kể từ ngày tiếp tục nhận được lệnh triệu tập.

Theo dự luật, giới hạn độ tuổi huy động được giảm từ 27 xuống 25 tuổi. Nếu không có mặt để nhập ngũ, các hạn chế về quyền lợi công dân sẽ được đưa ra, bao gồm cả việc chặn thẻ và tài khoản ngân hàng. Việc bỏ phiếu về dự luật này lần đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 10-12/1/2024 tới./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.