OPEC tiếp tục duy trì hạn ngạch sản xuất dầu thô

Ngày 8/6, bộ trưởng dầu mỏ các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) họp tại Vienna (Áo) đã không nhất trí tăng hạn ngạch sản xuất dầu và tiếp tục duy trì hạn ngạch cho đến cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12 tới.

Phát biểu trước báo giới, Tổng Thư ký OPEC Abdullah El-Badri cho biết các nước thành viên đã không nhất trí thay đổi sản lượng, trong khi Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohammed ali-Abadi, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch OPEC, cho rằng giá dầu tăng là do đầu cơ, đồng thời cho rằng thị trường hiện đang được cung cấp đủ.

 Ảnh minh họa: Internet

Sản lượng dầu thô của OPEC, hiện chiếm 40% lượng cung của thế giới, được ấn định ở mức 24,84 triệu thùng/ngày kể từ đầu năm 2009. Sau quyết định giữ nguyên hạn ngạch sản xuất dầu của OPEC, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 tại New York đã tăng 1,65 USD lên 100,74 USD/thùng.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc cũng tăng 1,07 USD lên 117,85 USD/thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã bày tỏ sự thất vọng đối với quyết định trên của OPEC và yêu cầu các nước sản xuất dầu tăng thêm sản lượng để hạn chế giá dầu tăng cao.

Nhiều nước vùng Vịnh đã để ngỏ khả năng tăng nguồn cung dầu thô để giảm nhẹ tâm lý lo ngại của các nước tiêu dùng rằng tăng trưởng kinh tế đang bị đe doạ bởi giá dầu thô tăng cao, lên đến trên 100 USD/thùng từ nhiều tháng nay.

Trước cuộc họp, Bộ trưởng Dầu mỏ Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) Mohamed bin Dhaen Al-Hamli cho biết, thị trường sẽ căng thẳng hơn trong 6 tháng cuối năm, trong khi người đồng cấp Kuwait lại tỏ ý lo ngại về việc giá dầu tăng.

Trong khi đó, một số nước thành viên OPEC lo ngại rằng thị trường dầu sẽ trở nên căng thẳng trong những tháng tới do nhu cầu sẽ tăng cao trong mùa Hè ở Bắc bán cầu và đẩy giá dầu tiếp tục gia tăng.

Theo TTXVN

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.