Phần Lan: Cảnh sát hoài nghi danh tính nghi phạm vụ đâm dao

(Baonghean.vn) - Ngày 23/8, Thám tử Markus Laine thuộc Cục điều tra quốc gia Phần Lan cho biết cảnh sát nước này vẫn chưa chắc chắn về danh tính thật của nghi phạm chính bị bắt giữ trong vụ tấn công bằng dao khiến 2 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Cảnh sát Phần Lan đã bắt giữ 4 đối tượng có liên quan tới vụ tấn công bằng dao. Ảnh: AP
Cảnh sát Phần Lan đã bắt giữ 4 đối tượng có liên quan tới vụ tấn công bằng dao. Ảnh: AP

Trước đó một ngày, nghi phạm chính 18 tuổi người Maroc, có tên Abderrahman Mechkah, đã thú nhận trước tòa y chính là kẻ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên ông Laine, nhà điều tra chính trong vụ tấn công này, lại cho rằng có khả năng đây là danh tính giả. 

Ông Laine khẳng định: “Chúng tôi có nhiều lí do để nghi ngờ đối tượng này đã cung cấp sai thông tin cho cơ quan chức năng khi hắn ta tới Phần Lan”.

Theo giới chức Phần Lan, đối tượng được xác định là Mechkah này tới Phần Lan năm 2016 và trước đó y đã từng sinh sống tại Đức. Ông Laine cho biết: “Chúng tôi chưa thể bình luận về động cơ của đối tượng này... hắn chưa sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi”. 

Cho tới nay, cảnh sát Phần Lan đã bắt giữ 4 đối tượng có liên quan tới vụ tấn công bằng dao và đang phát lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng thứ 5./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.