Pháp có thủ tướng mới, trẻ như tổng thống

Chiều tối 15/5 (giờ VN), ông Edouard Philippe đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ định trở thành Thủ tướng. Ông Philippe là Thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Pháp kể từ năm 1958.

Pháp có thủ tướng mới, trẻ như tổng thống
Ông Macron và ông Philippe bắt chặt tay nhau trong một sự kiện. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters, đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Pháp có một Thủ tướng khác đảng với Tổng thống đương nhiệm. Ông Philippe năm nay 46 tuổi và là một thành viên của đảng Những người cộng hòa trong khi Tổng thống Macron thuộc đảng Nền cộng hòa tiến bước.

Như vậy, sau 5 ngày để trống, chiếc ghế Thủ tướng Pháp đã có chủ. Thủ tướng Pháp trước đó là ông Bernard Cazeneuve đã từ chức vào ngày 10/5 và là Thủ tướng tại nhiệm ngắn nhất kể từ năm 1958.

Việc lựa chọn ông Philippe cho chức vụ Thủ tướng thể hiện quyết tâm “trẻ hóa nội các” của tân Tổng thống 40 tuổi của nước Pháp.

Theo giới quan sát, đây cũng đồng thời là một bước đi có tính toán của ông Macron, với hi vọng sẽ thu hút thêm được nhiều chính trị gia trẻ tuổi khác vào Nền cộng hòa tiến bước trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp sắp tới.

Là bạn cùng trường đại học với ông Macron, ông Philippe từng là thị trưởng thành phố Le Havre và trở thành nghị sĩ vùng kể từ năm 2012. Tân Thủ tướng Pháp có cùng quan điểm với Tổng thống Macron trong nhiều vấn đề về kinh tế và xã hội.

Trên thực tế, đời sống chính trị ở Pháp đang chứng kiến một sự thay đổi kể từ khi ông Macron nổi lên. Tân Tổng thống Pháp được ví như một làn gió mới, thu hút hàng chục chính khách cánh tả về đảng của mình, kể cả cựu Thủ tướng Manuel Valls của đảng Xã hội.

Tuy nhiên, ông Valls đã không được "hoan nghênh" và bị lãnh đạo đảng Xã hội chỉ trích vì đăng ký ứng cử vào quốc hội theo đảng của ông Macron.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.