Phát động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2014

(Baonghean.vn) - Với thông điệp “Hãy hành động để trái đất thêm xanh”, sáng 29/3, tại trường Đại học Vinh, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Công thương và một số ngành liên quan tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2014
Tham dự có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và hơn 1000 đoàn viên thanh niên trường Đại học Vinh.
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Giờ Trái Đất là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) với mục đích khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 8h30 đến 9h30 tối (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc tiết kiệm điện năng, giảm thiểu khí thải CO2 góp phần giảm hiệu ứng nhà kính, chống biến đổi khí hậu bắt đầu từ năm 2007 ở thành phố Sydney- Austraylia. 
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát động hưởng ứng giờ trái đất
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát động hưởng ứng Giờ Trái đất
Phát động hưởng ứng giờ trái đất
ĐVTN hưởng ứng Giờ Trái đất
Năm 2009, Việt Nam chính thức tham gia Giờ Trái đất tại 6 tỉnh, đến năm 2013 đã có 63 tỉnh, thành phố  tham gia. Năm 2014 là năm thứ 5, Nghệ An tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất cùng với cả nước. 
Đại diện tuổi trẻ phát biểu hưởng ứng giờ trái đất
Đại diện tuổi trẻ phát biểu hưởng ứng Giờ Trái đất
Nhận thức rõ việc tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu là hoạt động xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh trong thời gian qua đã đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông, nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cấp chính quyền, doanh nghiệp và hộ gia đình chưa nhận thức đúng mức về công tác tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, chưa thành thói quen, nếp sống của đa số dân cư; tình trạng lãng phí điện vẫn còn xảy ra ở cơ quan, công sở và ngay trong gia đình của mỗi chúng ta. 
Phát động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2014, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chúng ta không chỉ dừng lại ở 1 giờ tắt đèn mà phải khẳng định rằng bất kỳ một cá nhân nào, bất kể lứa tuổi, nghề nghiệp, dân tộc đều có thể góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang diễn ra hiện nay trên toàn cầu. Việc tắt đèn và những thiết bị điện không cần thiết không phải là một công việc khó khăn, nhưng nó thực sự cần sự cố gắng, tình yêu và trách nhiệm đối với hành tinh này, để hành động đó trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân. 
Sau lễ phát động hướng ứng Giờ Trái đất 2014, hơn 1000 đoàn viên sinh viên của Trường Đại học Vinh, và Sở công thương đã tổ chức thành 2 nhóm đi xe đạp diễu hành trên các tuyến đường lớn của TP Vinh, tuyên tuyền về sự kiện mang ý nghĩa quốc tế này. Giờ Trái đất năm nay bắt đầu từ 20h30 đến 21h 30 tối ngày 29/3.
  Thanh Lê

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.