Phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình

(Baonghean.vn) - Sáng 20/6, lễ phát động Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 do Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Quế phong phối hợp tổ chức tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.
Ảnh: Chu Thanh
Đông đảo người dân Quế Phong đến hưởng ứng chương trình phát động. Ảnh: Chu Thanh

Như nhiều địa phương khác, hiện nay bạo lực gia đình vẫn là vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, là nguyên nhân làm suy giảm sự bền vững hạnh phúc gia đình, gây thiệt hại cho nền kinh tế, an ninh xã hội ở Nghệ An.

Theo số liệu báo cáo từ năm 2008 đến 2017, Nghệ An thống kê được 7.590 vụ bạo lực gia đình. Đây chưa hẳn là số liệu đầy đủ song cũng cho thấy mức độ vi phạm và công tác phòng, chống bạo lực gia đình cần phải được giải quyết trên cả 3 nhóm vấn đề: ngăn ngừa không để xảy ra hành vi bạo lực; phát hiện sớm, xử lý kịp thời hành vi bạo lực và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Ảnh: Chu Thanh
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Chu Thanh

Với chủ đề: “Gia đình: nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống, bạo lực gia đình”, lễ phát động được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình.

Từ đó góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Ảnh: Chu Thanh
Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện, thị xã về tham dự ký cam kết chung tay phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Chu Thanh

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Để thực hiện mục tiêu hàng năm giảm từ 10% đến 15% hộ có bạo lực gia đình, trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, mỗi địa phương từ thôn, xóm, bản làng, tổ dân phố đến mỗi gia đình hãy đồng lòng, chung tay hành động vì một xã hội không có bạo lực gia đình. Góp phần quan trọng xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, văn minh.

Ảnh: Chu Thanh
Đoàn diễu hành kêu gọi người dân hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Chu Thanh

Tại buổi lễ, ban chỉ đạo tỉnh và các huyện, thị xã về tham dự đã ký cam kết và diễu hành kêu gọi mọi người hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.