Phát hiện con trăn khổng lồ ở Brazil

Con trăn dài 10 m, nặng 400 kg, mới được phát hiện tại một công trường xây dựng ở phía bắc Brazil, vượt qua kỷ lục của con trăn dài nhất thế giới được Guiness công nhận.

Theo Daily Mail, công nhân xây dựng đập Belo Monte phát hiện con trăn sau một vụ nổ ở thành phố Altamira, miền bắc Brazil. Đoạn video cho thấy con trăn bị xích vào một chiếc cần cẩu và để lộ khoảng bụng đốm màu vàng.


Cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của các công nhân vì đã bắt giữ con trăn.Sách Kỷ lục Thế giới Guiness ghi nhận con trăn dài nhất thế giới hiện nay có tên Medusa, dài 7,67 m, được nuôi giữ tại bang Kansas (Mỹ) trong khi con trăn mới được phát hiện tại Brazil có kích cỡ còn "ấn tượng" hơn Medusa nhiều.

"Tôi không chắc điều này có thật hay không, nhưng nếu đúng là vậy, những người công nhân này thật đáng bị chỉ trích. Lẽ ra con trăn có thể sống lâu hơn nhưng đã bị giết chỉ bởi vài bức ảnh", một người dùng chia sẻ.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa ai xác nhận con trăn đã chết hay chưa.

Phat hien con tran khong lo o Brazil hinh anh 1
Video cho thấy con trăn bị nhấc lên bởi một chiếc cần cẩu, để lộ ra khoảng bụng đốm màu vàng. Ảnh: Daily Mail

Một chuyên gia về loài trăn cho biết việc di chuyển một con trăn dài tới 10 m khá khó khăn, đặc biệt là loài trăn hoang dã.

"Trăn là loài bò sát cực kỳ hung dữ. Ngay cả trong điều kiện nuôi nhốt, chúng vẫn rất khó chế ngự và có thể gây nguy hiểm. Tôi sẽ không dại dột gây sự với chúng", ông nói.

Belo Monte Dam là một phức hợp đập thủy điện được xây dựng trên sông Xingu. Nó được xây dựng với hy vọng trở thành đập lớn thứ tư trên thế giới.

Theo Zing.vn

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.