Phát huy hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân

(Baonghean) - Với mục tiêu không lợi nhuận, những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp hàng nghìn lượt hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An được vay vốn với lãi suất ưu đãi, đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Hiệu quả tích cực không chỉ giúp các hộ dân thoát nghèo, nâng cao đời sống mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.
Mô hình sản xuất nấm ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành.
Mô hình sản xuất nấm ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành.
Trở lại làng nghề hương thẻ Tây Lân, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay nhanh chóng trong phát triển nghề nơi đây. Vài năm trước, hầu hết các hộ dân đều làm nghề một cách thủ công thì nay tất cả các công đoạn làm hương từ xay, trộn nguyên liệu, vo hương đều được vận hành bằng máy móc, sản lượng hương của làng nghề cung ứng ra thị trường tăng gấp hàng chục lần so với trước. Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Văn Nam, Trưởng làng nghề hương thẻ Tây Lân cho biết: “Nhờ có nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân nên các hộ dân mới mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc, nguyên, vật liệu để nhân rộng và phát triển nghề. Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí, nhân công, các hộ làm hương còn có lãi từ 100 đến 150 triệu đồng; nhiều hộ đã mua sắm được ô tô để phục vụ giao dịch”.
Còn bà con nông dân ở xóm Hòa Hội, xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) vẫn mãi trăn trở với nghề bởi luôn thiếu vốn đầu tư. Đặc thù của nghề chổi đót là có thể làm và tiêu thụ suốt quanh năm, nhưng mùa thu mua nguyên liệu lại chỉ tập trung trong vòng 1 tháng. Vì vậy, nếu không sẵn vốn để thu mua nguyên liệu thì chỉ có thể duy trì nghề trong một thời gian ngắn hoặc phải chấp nhận mua lại nguyên liệu từ các làng nghề khác nên thu nhập không cao. Được Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay 500 triệu đồng, 25 gia đình của xóm đã đến tận các huyện miền núi cao trong tỉnh và ra tỉnh Hòa Bình để thu mua nguyên liệu. Mùa nguyên liệu đót năm nay, nhà ít cũng thu mua, tích trữ từ 1-2 tấn đót trị giá 25 - 35 triệu đồng. 
Mô hình trồng nấm của chị Ngô Thị Hòa, xóm 5, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn). Ảnh: Đinh Thùy
Mô hình trồng nấm của chị Ngô Thị Hòa, xóm 5, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn). Ảnh: Đinh Thùy
Hộ anh Nguyễn Thanh, xóm Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) được Hội Nông dân cho vay 25 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, mua một cặp hươu giống và vay mượn thêm của anh em, bạn bè xây dựng chuồng trại với tổng số tiền 50 triệu đồng. Sau 2 năm chăm sóc, đến nay hươu cái đã đẻ được 2 hươu con, hươu đực đã cho cắt lộc thu về 10 triệu đồng. Anh cho biết, từ năm thứ 3 trở đi giá trị con hươu đực đã tăng gấp 2 lần so với khi mua giống, trung bình mỗi năm cho 1 kg lộc, tương đương 10 triệu đồng; cặp hươu con được giữ lại nuôi cũng bắt đầu cho cho lộc đang hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Cùng với anh Thanh, 15 hộ gia đình ở xã  vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã mua giống, làm chuồng nuôi hươu đang góp phần nhân rộng mô hình.
Sau 2 năm hoạt động theo điều lệ mới, hiệu quả kinh tế từ các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Nghệ An được khẳng định rõ nét. Từ các dự án chăn nuôi đã đưa số lượng vật nuôi truyền thống như trâu, bò tăng thêm 500 con, giá trị ước đạt trên gần 7 tỷ đồng; tổng sản lượng lợn thịt tăng thêm được 30.800 kg, trị giá đạt 2 tỷ đồng; tổng đàn lợn nái tăng thêm được 10.325 con, trị giá 6,6 tỷ đồng. Mô hình chăm sóc vật nuôi mới như nhím, hươu, lợn rừng... cũng phát huy hiệu quả. Các mô hình nuôi trồng và chế biến thủy sản đạt 15.828 kg tôm, trị giá 2,2 tỷ đồng; 8.767 kg cá thịt, trị giá 395 triệu đồng; chế biến nước mắm tăng 10.000 lít, giá trị đạt 600 triệu đồng. Giá trị thu nhập từ sản xuất, trồng trọt đạt 5,5 tỷ đồng... Tổng giá trị tăng thêm từ các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân là 28,5 tỷ đồng, đạt 28.375.000 đồng/hộ/năm.
Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh còn hỗ trợ các làng nghề, tổ liên gia, câu lạc bộ chăn nuôi, sản xuất những cách thức quản lý, phát triển sản xuất hiệu quả. Nhiều nơi đã bầu được Ban đại diện để hoạch định kế hoạch sản xuất, giám sát chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Hữu Nhị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Tuy nguồn vốn vay chưa cao, với mức vay tối đa chỉ 30 triệu đồng/hộ, nhưng Quỹ đã thực sự có ý nghĩa giúp hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, mở rộng quy mô phát triển ngành nghề.
Đặc biệt, từ nguồn vốn quỹ đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất và phát triển các hình thức kinh tế tập trung ở nông thôn. Đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ trên địa bàn tỉnh đạt gần 25 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của Trung ương hội ủy thác là 10,5 tỷ đồng, nguồn vốn của tỉnh 12 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của huyện và xã. Hiện toàn tỉnh đang triển khai trên 91 dự án cho 1.128 hộ vay. Trong 6 tháng đầu năm 2015 sẽ tập trung thu hồi vốn tại 23 dự án, đồng thời triển khai tiếp 23 dự án với số tiền 8,33 tỷ đồng cho 359 hộ vay. Hội Nông dân trong tỉnh đang tiếp tục nỗ lực tăng cường khai thác các nguồn vốn, tạo điều kiện cho nhiều hội viên được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Hoàng Minh
CTV

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.