Phát huy sức trẻ xây dựng thành phố Vinh văn minh, hiện đại

(Baonghean) - Thành phố Vinh có lực lượng thanh niên đông, với hơn 30.000 đoàn viên thanh niên trong độ tuổi. Những năm qua, tuổi trẻ thành phố đã gặt hái được những kết quả đáng tự hào. Nhiều hoạt động đã để lại dấu ấn trong nhân dân.

85 năm xây dựng, công hiến và trưởng thành, đội ngũ thanh niên Thành phố Vinh đã trải qua những chặng đường lịch sử, đầy gian nan thử thách, lớp lớp thế hệ thanh niên Thành phố Vinh đã đi đầu trên mọi mặt trận, đóng góp công sức và xương máu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

Thanh niên Thành Đoàn Vinh
Thanh niên TP Vinh tham gia "Đêm hội tuổi trẻ".

Nổi bật nhất phải kể đến phong trào “Tuổi trẻ Thành phố Vinh học tập và làm theo lời Bác” được thanh thiếu nhi tích cực hưởng ứng, xuất hiện nhiều điển hình trong thực hiện. Cuộc vận động “Thanh niên Thành phố Vinh gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa đô thị” được phát động rộng rãi trong toàn đoàn và bước đầu tạo chuyển biến tích cực. Hàng năm, tuổi trẻ Thành phố đã thực hiện các công trình, phần việc thanh niên giá trị hàng tỷ đồng. Đặc biệt 2 phong trào “Xung kích phát triển kinh tế -  xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Trung ương Đoàn phát động được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả với nhiều chương trình, hoạt động phong phú, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Từ phong trào hoạt động của Đoàn đã có nhiều ĐVTN ưu tú được bồi dưỡng, kết nạp, bổ sung lực lượng cho Đảng, nhiều cán bộ Đoàn, Hội đã trưởng thành, được tin tưởng giao phó những trọng trách quan trọng trong Đảng, chính quyền; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, tuyên dương trên các lĩnh vực. Những kết quả đó đã góp phần cống hiến sức trẻ, xung kích xây dựng kinh tế - xã hội địa phương, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thành phố.

Thanh niên Thành Đoàn Vinh
Thanh niên TP Vinh hỏi thăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nghị quyết 26 – NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã xác định xây dựng Vinh trở thành Thành phố trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, Quyết định 2468 /QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ phê duyệt đề án Phát triển Thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của thế hệ trẻ.

Thời gian tới, Tuổi trẻ Thành phố Vinh tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục của Đoàn để xây dựng một thế hệ thanh niên Thành phố với “tâm trong- trí sáng – hoài bão lớn”. Thanh niên Thành phố phải là lao động có trình độ cao, có tay nghề, có kiến thức và kỹ năng lao động. Đoàn phải xung kích tiên phong nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KHKT; quan tâm trang bị những kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, tác phong lao động công nghiệp, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Phát động trong cán bộ, ĐVTN đi đầu trong cải cách hành chính, thực hành pháp luật, hội nhập quốc tế; đảm nhận các công trình thanh niên có quy mô lớn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố. Đoàn viên, thanh niên phải tích cực, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc của Thành phố như: vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, văn hóa giao thông, tệ nạn xã hội, giải quyết việc làm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… với những hành động cụ thể, thiết thực, để hướng tới xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại.

Các đội bóng dự Lễ bế mạc giải bóng đá Thành đoàn Vinh
Các đội bóng dự Lễ bế mạc giải bóng đá Thành đoàn Vinh.

Với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên Thành phố cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội, tin rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống của Thành phố Đỏ anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, phát huy sức mạnh của tuổi trẻ cùng  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm xây dựng thành phố Vinh giàu mạnh, văn minh, xứng tầm đô thị loại I và sớm trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Năm 2007, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhiều năm liền, Thành đoàn Vinh được xếp loại xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tỉnh. Liên tục từ năm 2010 đến năm 2014, Thành đoàn Vinh được công nhận là tập thể xuất sắc cấp Tỉnh và 2 lần được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng cờ thi đua, 5 lần được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Với những thành tích đó, vinh dự và tự hào cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vinh đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

                                                Trần Trung Kiên

                                           (Bí thư Thành đoàn Vinh)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.