Phía sau cuộc trao đổi điệp viên xinh đẹp nổi tiếng thế giới

Theo Quang Minh (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trong số các điệp viên Nga được thả tự do có nữ điệp viên Anna Chapman xinh đẹp và nổi tiếng.
Chiếc máy bay chở theo điệp viên Nga.
Chiếc máy bay chở theo điệp viên Nga.
Năm 2010, Nga và Mỹ thực hiện cuộc trao đổi điệp viên lớn nhất lịch sử kể từ Chiến tranh Lạnh. Anna Chapman, điệp viên xinh đẹp và nổi tiếng của Nga cùng 9 người khác, được Mỹ thả ra để đổi lấy sự tự do cho 4 điệp viên phương Tây.

Trong số này có Sergei Skripal, người trước đây từng làm cho quân đội Nga nhưng phản bội và quay sang làm cho MI6. Cách đây ít ngày, Sergei bị đầu độc tại thủ đô của Anh và đang trong tình trạng nguy kịch. Daily Mail cho rằng Sergei bị đầu độc bởi chính những điệp viên Nga khác.

Điệp viên Anna là 1 trong 10 người được Mỹ thả tự do.
Điệp viên Anna là 1 trong 10 người được Mỹ thả tự do.
Cuộc trao đổi tù binh diễn ra ở sân bay thủ đô Vienna, Áo khi 2 chiếc máy bay chở khách đậu sát nhau và 14 điệp viên từ hai bên lần lượt bước sang phía đối diện. 10 điệp viên Nga bị bắt tại Mỹ được thả sau khi thừa nhận “thực hiện các âm mưu phản gián trái phép tại nước ngoài”.

Những điệp viên Nga này hoạt động phản gián với hộ chiếu và thông tin giả. Anna Chapman cũng là người có mặt trên chiếc máy bay của Mỹ. Cô từng làm việc vài năm ở London tại các công ty lớn nhất nước này nhằm thu thập tin tức tình báo.

Cô hiện sống ở Nga trong vai trò người mẫu.
Cô hiện sống ở Nga trong vai trò người mẫu.
Điệp viên hai mang Sergei của Nga cũng được trao quyền tị nạn tại Anh trong cuộc trao đổi điệp viên. Ông này bị kết án 13 năm tù vì làm gián điệp cho Anh năm 2006 nhưng được thả ra năm 2010 trong cuộc trao đổi này. Sergei đã nhận 100.000 USD để cung cấp thông tin cho tình báo MI6 của Anh.

Cuộc trao đổi Vienna diễn ra vào tháng 7.2010, chỉ một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Obama được thông báo về vụ việc. Hai máy bay đỗ cạnh nhau trong một tiếng. 3 điệp viên Nga khác được trao trả cho phương Tây gồm Alexander Zaporozhsky, một nhà khoa học hạt nhân làm việc cho CIA. Gennady Vasilenko bị bắt vì buôn bán vũ khí trái phép và Igor Sutyagin thu thập tin tức tình báo quốc tế.

Anna chụp tại bờ biển Thái Lan.
Anna chụp tại bờ biển Thái Lan.
Hiện nay, Anna Chapman đang sống sung sướng tại Nga trong vai trò người mẫu có tiếng. Cách đây ít ngày, cô đăng tải loạt ảnh chụp tại khu nghỉ dưỡng Thái Lan với thân hình gợi cảm.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.