Philippines mở cửa cho China Telecom, củng cố quan hệ với Trung Quốc

AFP đưa tin người phát ngôn Harry Roque của Tổng thống Philippines ngày 12/12 xác nhận Tổng thống Rodrigo Duterte đã mở cửa cho công ty viễn thông Trung Quốc China Telecom trở thành nhà cung cấp viễn thông thứ 3 của Philippines, phá vỡ sự thống trị của 2 công ty nội địa.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo người phát ngôn Roque, đây là một phần nỗ lực của ông Duterte nhằm cải thiện quan hệ song phương giữa 2 nước cả về mặt chính trị và kinh tế.

Ông Roque nêu rõ: "Vấn đề này được đề cập tới trong các cuộc đàm phán song phương giữa Philippines và Trung Quốc. Và công ty viễn thông được Trung Quốc lựa chọn, China Telecom, rõ ràng là một trong những nhà mạng viễn thông lớn nhất thế giới."

"Việc trao (cơ hội) cho một công ty Trung Quốc là một quyết định chính trị của tổng thống. Theo tôi, mục đích của việc này cũng là nhằm củng cố mối quan hệ song phương với Trung Quốc," ông Roque nói.

Tổng thống Duterte đã liên tiếp nhấn mạnh rằng ông muốn giới thiệu một nhà mạng thứ 3 vào ngành công nghiệp viễn thông Philippines nhằm khuyến khích cạnh tranh và nâng cao dịch vụ.

Ông Duterte đã tìm cách thắt chặt mối quan hệ chính trị, quân sự và kinh tế với Trung Quốc, đồng minh truyền thống của Philippines, kể từ khi nhậm chức Tổng thống vào năm ngoái./.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.