Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sáng 19/7, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị và phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ.
Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nghi Lộc; Diễn tập thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ đối với thị xã Cửa Lò. Ảnh: Trọng Kiên
Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nghi Lộc; Diễn tập thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ đối với thị xã Cửa Lò.  Ảnh: Trọng Kiên

Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Năm 2021, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nghi Lộc với các vấn đề huấn luyện. Vấn đề huấn luyện 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Vấn đề huấn luyện 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Vấn đề huấn luyện 3: Thực hành tác chiến phòng thủ. Tổ chức thực binh tiếp nhận dự bị động viên và động viên phương tiện kỹ thuật cho tỉnh; thực hành vận hành cơ chế và thực binh Thiết quân luật, giới nghiêm trên địa bàn cấp huyện.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Năm 2021, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nghi Lộc với các vấn đề huấn luyện, như:  Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Thực hành tác chiến phòng thủ. Tổ chức thực binh tiếp nhận dự bị động viên và động viên phương tiện kỹ thuật cho tỉnh; thực hành vận hành cơ chế và thực binh Thiết quân luật, giới nghiêm trên địa bàn cấp huyện.

Thị xã Cửa Lò diễn tập thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ đối với thị xã Cửa Lò. Ảnh: Trọng Kiên

         Thị xã Cửa Lò diễn tập thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ đối với thị xã Cửa Lò. Ảnh: Trọng Kiên

Ngay sau khi có Chỉ thị của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò đã ban hành Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề, các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các Tiểu ban giúp việc, phân công các vai trong diễn tập; Khảo sát thực địa, kế hoạch diễn tập; Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất. Tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập đảm bảo đúng quy trình...

Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên
Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò, đồng thời nhất trí với nội dung ý định, thời gian diễn tập của huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo các đơn vị cần tổ chức quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của diễn tập, nâng cao trách nhiệm của lực lượng tham gia, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị bảo đảm diễn tập đạt hiệu quả; Tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong quá trình luyện tập các nội dung thực binh cho các lực lượng phải bám sát trình tự, nội dung, thời gian và phương án đã được phê duyệt, Trong quá trình chuẩn bị và luyện tập phải chú ý đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự kiến, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nghi Lộc và diễn tập thực binh huy động nhân lực tàu thuyền của thị xã Cửa Lò sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2021.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.