Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Tạo điều kiện tốt nhất cho phụ nữ các dân tộc phát huy thế mạnh'

(Baonghean.vn) – Sáng 11/6, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh Nghệ An – Ban Chỉ đạo Tây Bắc – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi vùng Tây Bắc.

Dự và chủ trì hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ Tướng Chính phủ; Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Hội LHPN Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và 192 điển hình tập thể, cá nhân làm kinh tế giỏi đến từ 30 dân tộc thiểu số thuộc 14 tỉnh vùng Tây Bắc và hai tỉnh phụ cận Quảng Ninh, Hà Tĩnh.

Đại biểu Trung ương tham dự hội nghị.
Đại biểu Trung ương tham dự hội nghị.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn tham dự hội nghị.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn tham dự hội nghị.

Những năm qua, dưới sự đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của nhân dân, kinh tế - xã hội của Tây Bắc có bước phát triển.  Trong thành tích chung đó, phải kể đến nỗ lực vượt khó, thoát nghèo, vươn lên làm giàu, chung tay xây dựng vùng Tây Bắc phát triển bền vững của phụ nữ các dân tộc vốn chiếm trên 51% dân số khu vực.

Trong đó, xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo trên nhiều lĩnh vực: nông – lâm nghiệp; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; thương mại – du lịch và dịch vụ; bảo tồn, phát triển ngành nghề truyền thống; công tác từ thiện, an sinh xã hội.

192 đại biểu tiêu biểu được tuyên dương đại diện cho phụ nữ hơn 30 dân tộc đến từ 14 tỉnh vùng Tây Bắc và 2 tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh có độ tuổi, hoàn cảnh, ngành nghề khác nhau nhưng cùng chung một nghị lực, ý chí vươn lên làm giàu từ chính quê hương bản quán của mình, cùng tỏa sáng tinh thần tương thân, tương ái.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và chúc mừng 192 điển hình tập thể và cá nhân phụ nữ được tuyên dương dịp này. Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Phát huy vai trò, nâng cao năng lực của phụ nữ các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, cần có những giải pháp chiến lược và sự đổi mới tư duy, vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Sau hội nghị, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chính sách phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo nâng cao chất lượng và đổi mới phương pháp hoạt động, tạo điều kiện tốt nhất cho phụ nữ các dân tộc phát huy thế mạnh của mình trong mọi lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nghệ An thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt phong trào phụ nữ, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Vinh dự được chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi vùng Tây Bắc lần này, Nghệ An xác định đây là cơ hội để học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đại biểu tỉnh bạn.

Dịp này, 32 tập thể, 160 cá nhân vinh dự được đón nhận bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó
Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc trao bằng khen cho 32 tập thể được vinh danh tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen cho các cá nhân phụ nữ tiêu biểu.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen cho các cá nhân phụ nữ tiêu biểu.

Phương Chi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.