Phó Tổng thống Mỹ: Nga phải trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine

Theo AFP, ngày 7/12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố việc thế giới tập trung giải quyết vấn đề Syria không làm suy yếu những lời kêu gọi của Phương Tây yêu cầu Nga tuân thủ thỏa thuận hòa bình về Ukraine và trả lại bán đảo Crimea cho Kiev.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) bắt tay Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) bắt tay Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thỏa thuận Minsk ký kết hồi tháng 2 vừa qua “sẽ không thể thành công nếu Nga không thực hiện các cam kết của họ.” 

Ông đồng thời tuyên bố: “Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận việc Nga xâm lược Crimea. Hành động này trái với luật pháp quốc tế, là sai trái và sẽ không được chấp nhận trong bất cứ trường hợp nào.”

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine khẳng định hai bên sẽ triển khai hiệp định thương mại tự do vào tháng 1/2016 theo kế hoạch, bất chấp việc Nga đe dọa sẽ trả đũa về kinh tế nếu các mối quan ngại của Moskva không được giải tỏa.

Theo Reuters, cũng trong chuyến thăm này, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản viện trợ tài chính mới trị giá 190 triệu USD cho Ukraine để giúp đỡ quốc gia Đông Âu này phòng chống tham nhũng và hợp lý hóa cơ cấu tổ chức chính quyền, nhấn mạnh Kiev còn nhiều việc phải làm trong quá trình cải cách.

Trả lời họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Biden nói: “Việc nhổ bỏ tận gốc căn bệnh tham nhũng là cực kỳ thiết yếu đối với Ukraine. Hiện nước này đang đứng trước một ngưỡng quan trọng, bởi những gì diễn ra trong năm tới (2016) rất có thể sẽ quyết định vận mệnh của Ukraine trong nhiều thế hệ kế tiếp.”

Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã nhiều lần hối thúc nhà chức trách Kiev giữ cam kết cải cách theo những điều kiện của gói cứu trợ quốc tế trị giá 40 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế Ukraine, vốn đã suy kiệt vì chiến tranh và gần rơi vào cảnh vỡ nợ do tham nhũng cũng như quản lý kinh tế yếu kém trong thời gian dài.

Về phần mình, phía Nga nhiều lần khẳng định "không có chuyện Nga chiếm Crimea. Crimea là một khu vực thuộc Liên bang Nga và tuyên bố sẽ không trao trả Crimea cho Ukraine, bất chấp các biện pháp trừng phạt liên quan tới việc Moskva sáp nhập bán đảo ở Biển Đen này./.

Theo Vietnam+

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.