Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các điểm sạt lở tại Hưng Nguyên, Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị các địa phương, các ngành phải có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho người dân; đồng thời đánh giá đúng mức độ sạt lở, lên phương án khắc phục kịp thời.

Chiều 29/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở và nguy cơ sạt lở tại xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) và thị xã Cửa Lò.

Cùng đi có các đồng chí: Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở NN&PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, huyện Hưng Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại núi Rày, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại núi Rày, xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên). Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đến kiểm tra thực tế tại núi Rậm, núi Rày ở xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên).

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, kèm theo mưa lớn nên hiện khu vực núi Rày đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có tổng chiều dài hơn 60m. Các vết nứt chạy dọc trên sườn núi, nguy cơ gây ra sạt lở rất cao. Dưới chân núi là khu vực sinh sống của hàng trăm hộ dân các xóm 3, 4, 5, xã Hưng Yên Nam.

Nhiều vết nứt chạy dọc trên sườn núi khiến nguy cơ sạt lở rất cao. Ảnh: Phạm Bằng
Nhiều vết nứt chạy dọc trên sườn núi Rày khiến nguy cơ sạt lở rất cao. Ảnh: Phạm Bằng

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Hưng Nguyên đã ban hành Lệnh sơ tán khẩn cấp đối với 39 hộ dân, 137 nhân khẩu của 3 xóm đến nơi an toàn. Huyện Hưng Nguyên cũng đã huy động lực lượng hơn 100 người gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ… đến giúp người dân sơ tán, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Đánh giá những vết nứt rất nguy hiểm, nguy cơ cao gây ra sạt lở, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện Hưng Nguyên phải khẩn trương tổ chức di dời các hộ dân, đặc biệt là người già, trẻ em nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước chiều tối 29/10.

Để đảm bảo an toàn, 39 hộ dân và 137 nhân khẩu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Phạm Bằng
Để đảm bảo an toàn, 39 hộ dân và 137 nhân khẩu đã được sơ tán. Ảnh: Phạm Bằng

Phương án bố trí cho các hộ thuộc diện sơ tán được chính quyền huyện và xã sắp xếp có thể ở tại nhà văn hóa xóm hoặc khu vực trường học. Trước mắt, nhiều hộ dân đến nhà người thân ở khu vực an toàn để sinh hoạt, chờ sau mưa sẽ trở về nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, công tác sơ tán người dân phải thực hiện nhanh, quyết liệt. Những hộ dân cố tình chây  ỳ thì cần có biện pháp cưỡng chế với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về tính mạng cho người dân. Các ngành phối hợp với huyện Hưng Nguyên đánh giá mức độ sạt lở và lập phương án, báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý khi mưa bão đi qua. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu công tác sơ tán người dân phải thực hiện khẩn trương. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu công tác sơ tán người dân phải thực hiện khẩn trương. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao tính chủ động của người dân khi kịp thời thông báo những vết nứt đến chính quyền địa phương. Đồng thời, đề nghị huyện Hưng Nguyên, xã Hưng Yên Nam, các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi tình hình, tiến hành kiểm tra, rà soát những nơi xung yếu, chuẩn bị đầy đủ phương án "4 tại chỗ" để kịp thời xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hưng Nguyên thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có phương án xử lý kịp thời.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thị sát thực tế tại tuyến kè chắn sóng bờ biển và kè đường đi bộ tại thị xã Cửa Lò.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra các điểm sạt lở tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra các điểm sạt lở tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo thị xã Cửa Lò cho biết, do ảnh hưởng của bão số 7, tuyến kè chắn sóng bờ biển và kè đường đi bộ bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Trong đó, tuyến kè chắn sóng bờ biển được xây đá hộc đã bị xói lở, hư hỏng nặng khoảng 2,5 km; kè đường đi bộ chắn sóng bị hư hỏng và sụt lún khoảng 300m;  kè chân biển bị xói lở khoảng 500m; đường đi dạo bộ bị hư hỏng và sụt lún, sập khoảng 500m2. Tổng thiệt hại về tài sản là khoảng 12 tỷ đồng.

Tuyến kè chân biển bị sạt lún nghiêm trọng. Ảnh: Phạm Bằng
Tuyến kè đường đi bộ chắn sóng ở Cửa Lò bị hư hỏng và sụt lún. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá sự cố sạt, lún bờ kè và đường đi bộ là rất nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã Cửa Lò khẩn trương tổ chức di dời người dân và tài sản tại các ki- ốt dọc bờ biển vào nơi an toàn. Tuyệt đối, không để người dân ở trong các ki- ốt. 

Để khắc phục các điểm sạt lở, sụt lún trên, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị thị xã Cửa Lò đánh giá lại tình hình, xây dựng phương án sửa chữa trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Công tác khắc phục cố gắng phải hoàn thành trước khi mùa du lịch mới bắt đầu.

Tuyên sk
Tuyến kè chắn sóng bờ biển được xây đá hộc đã bị sạt lở. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị thị xã Cửa Lò tuyên truyền cho người dân di dời tài sản vào nơi an toàn. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị thị xã Cửa Lò tuyên truyền cho người dân vùng nguy hiểm di dời tài sản vào nơi an toàn. Ảnh: Phạm Bằng

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...