Phụ huynh TP Vinh chạy đua với thời gian vì trường đổi thời khóa biểu

(Baonghean.vn) - Bắt đầu từ tuần này, hàng nghìn học sinh khối lớp 1,2 trên địa bàn thành phố Vinh sẽ học theo thời khóa biểu mới. Tuy nhiên, đây lại là một khó khăn cho phụ huynh khi rất khó bố trí giờ để đưa đón học sinh.

Khó cho phụ huynh

Trước kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, đồng loạt các trường tiểu học ở thành phố Vinh đều tổ chức cuộc họp phụ huynh “bất thường” để thông báo lịch học mới dành cho học sinh khối 1 và khối 2.

Theo đó, nếu như trước kia, một tuần học sinh học 33 tiết thì nay thời lượng học sẽ giảm xuống 30 tiết. Đồng nghĩa với đó, một số buổi học, lịch học sẽ bị giảm.

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Trường Thi. Ảnh: SH
Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Trường Thi. Ảnh: SH

Tại Trường Tiểu học Lê Mao, trước thay đổi này, rất nhiều phương án đã được đưa ra. Ban đầu nhà trường dự kiến vào thứ 4, học sinh lớp 1,2 sẽ học 2 tiết buổi sáng. Sau đó các em sẽ được ra về. Riêng học sinh khối 3,4,5 sẽ học đến hết buổi.

Tuy nhiên, qua thăm dò, lịch học này không được phụ huynh đồng tình nên nhà trường chuyển sang chiều thứ 6. Vào ngày này, học sinh sẽ học buổi chiều 2 tiết (những em học thêm kỹ năng sống thì sẽ học thêm tiết 3). Sau khi hết tiết, phụ huynh sẽ có khoảng 20 phút để đón học sinh (trong giờ ra chơi). Phụ huynh cũng không được để con lại trường vì ảnh hưởng đến các lớp 3,4,5 vẫn đang còn học 2 tiết cuối.

"Tôi có hai cháu học ở trường, một cháu lớp 2, một cháu lớp 5. Bây giờ lịch học thay đổi, một cháu đón lúc 15h30 phút, một cháu đón 16h 30 phút thì rất bất tiện, ảnh hưởng đến công việc ở cơ quan", một phụ huynh nói.

Các trường học khác, nhiều phương án khác cũng đưa ra. Như ở Trường Tiểu học Trung Đô, ban đầu nhà trường có ý định cho cháu về sớm vào chiều thứ 3 và thứ 5 (mỗi buổi học 3 tiết). Nhưng sau đó, qua bàn bạc, nhà trường quyết định cho các cháu học 2 tiết vào buổi sáng thứ 4 rồi được về sớm. Trường Tiểu học Hưng Bình thì nghỉ sớm vào thứ 7...

Ý kiến từ ngành giáo dục

Cô Phan Thị Hồng Mai – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Đô cho rằng, việc thay đổi lịch học này khó khăn cho cả phụ huynh và nhà trường. "Thực tế, nếu phụ huynh đến giờ chưa đến đón thì các cháu cũng phải ở lại trường và việc quản lý các em sau khi hết giờ khá vất vả", cô Mai nói.

Việc thay đổi này trên thực tế cũng là điều “bất đắc dĩ” nhằm thực hiện theo hướng dẫn liên ngành về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày mới ban hành vào đầu tháng 4/2018. Theo văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn học sinh lớp 1 – 2 chỉ dạy từ 28 – 30 tiết/tuần, học sinh khối 3, 4, 5 sẽ dạy từ 30 – 32 tiết/tuần. Số tiết theo kế hoạch giảm so với hướng dẫn về phân phối chương trình dịp đầu năm học mới.

Với địa bàn thành phố Vinh, lâu nay thành phố vẫn tổ chức dạy học 33 tiết/tuần và đồng loạt cho tất cả các cấp học nên việc học đã ổn định từ đầu năm học đến nay. Nay, khi chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm học, việc thay đổi số tiết dẫn đến thay đổi thời khóa biểu khiến cho việc tổ chức dạy học của các nhà trường, việc đưa đón  học sinh  của phụ huynh và chương trình học của học sinh bị ảnh hưởng, cắt xén.

Giờ ngoại khóa của học sinh Trường Tiểu học Hưng Bình. Ảnh: SH
Giờ ngoại khóa của học sinh Trường Tiểu học Hưng Bình. Ảnh: SH

Thời điểm này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cũng đã thông qua về kinh phí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Theo đó, kinh phí dạy và học sẽ quy định là 70.000 đồng/tháng/em, thấp hơn mức quy định chung của các năm trước.

Đại diện các nhà trường cũng cho biết, việc sớm triển khai đã giúp các nhà trường giải quyết tình trạng “nợ đọng” lâu dài với các giáo viên. Tuy nhiên, việc tỉnh quy định số tiền này chỉ được chi trả việc dạy học 2 buổi/ngày mà không được dùng để triển khai các hoạt động ngoại khóa khác như các năm trước sẽ khiến cho các trường khó khăn trong công tác dạy và học. Trong khi đó, kinh phí để chi thường xuyên không có là bao.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.