Phương Tây cảnh giác trước 'người bạn mới' của Tổng thống Putin

Mỹ Nga (Theo Ria Novost, Inosmi )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hai quốc gia sản xuất dầu mỏ có quan điểm chính trị đối lập nhau, đều nắm giữ chìa khóa quyết định giá dầu. Đó là Nga và Ả rập Xê-út.

1209083.jpg
Thái tử Ả rập Xê-út Mohammed bin Salman và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ria Novosti dẫn bài phân tích trên tờ National Interest cho biết, vào thời điểm thế giới đang phải cố gắng đối phó với tình trạng lạm phát mạnh mẽ, chi phí sinh hoạt tăng cao, hậu quả của cuộc xung đột quân sự ở Ukraine, và giờ là cuộc khủng hoảng ở Israel, giá dầu Brent tăng 30-40% kể từ tháng 7. Điều này đã kéo theo những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và chính trị. Giá mỗi thùng đang dần tiến tới mức 100 USD/thùng.

Nguyên nhân của việc tăng giá này là gì?

Hai quốc gia sản xuất dầu mỏ có quan điểm chính trị đối lập nhau, đều có khả năng ảnh hưởng đến giá dầu. Đó là Nga và Ả rập Xê-út. Trong khi Ả rập Xê-út là đồng minh của Mỹ, thì Nga là đối thủ của Washington. Tuy nhiên, trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ mở rộng (OPEC+), Nga và Ả rập Xê-út đang cùng “bắt tay” hành động, cắt giảm sản lượng dầu. Ả rập Xê-út đã cắt giảm sản lượng dầu gần 2 triệu thùng/ngày, và Nga giảm khoảng nửa triệu thùng/ngày. Những động thái này đã gây ra tình trạng thiếu nguồn cung trên thị trường toàn cầu.

Tờ National Interest cho rằng, cả hai nước đều bị thúc đẩy bởi mong muốn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cái “bắt tay” giữa Nga và Ả rập Xê-út còn thể hiện sự bất hòa với Mỹ.

Hơn nữa, Thái tử Mohammed bin Salman của Ả rập Xê-út đang tích cực đa dạng hóa chính sách đối ngoại của nước này. Thái tử không muốn phá hủy hoàn toàn mối quan hệ đặc biệt với Mỹ, bởi Washington là người đảm bảo an ninh cho chính Riyadh trong khu vực. Bên cạnh đó, Mohammed bin Salman đang tìm cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga. Riyadh còn nhận được lời mời tham gia BRICS và mong muốn gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Thái tử cũng gây dựng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Vladimir Putin. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Nga rất coi trọng sự hợp tác với Ả rập Xê-út, coi đây là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất và có sức ảnh hưởng nhất trong OPEC+.

Amin Saikal - Giáo sư danh dự tại Đại học Quốc gia Australia chia sẻ với National Interest: “Chừng nào lợi ích của Nga và Ả rập Xê-út còn trùng khớp, giá dầu khó có thể giảm trong thời gian tới. Vậy nên, người tiêu dùng sẽ phải đối mặt thời kỳ khó khăn ở phía trước”.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.