Quan chức cấp cao Trung Quốc hoan nghênh hợp tác với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Một quan chức cấp cao của Trung Quốc ngày 9/1 tuyên bố Bắc Kinh không tìm cách định hình lại trật tự toàn cầu mà tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn với Mỹ, động thái mới nhất cho thấy quan điểm diều hâu trước đây đã bị loại bỏ.

Tại sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày Washington và Bắc Kinh thiết lập quan hệ ngoại giao, ông Lưu Kiến Siêu - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng, Trung Quốc “sẽ không phát động Chiến tranh Lạnh hay chiến tranh nóng với bất cứ ai".

Ông Lưu nói tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại ở New York: "Người dân ở châu Á có cách đối xử riêng với nhau, coi trọng hòa bình hơn mọi thứ khác và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho mọi tranh chấp. Trung Quốc không tìm cách thay đổi trật tự quốc tế hiện tại. Chúng tôi là một trong những bên xây dựng trật tự thế giới hiện tại và đã được hưởng lợi từ nó. Khi thế giới bước vào thời kỳ hỗn loạn và chuyển đổi, người dân tất cả các nước đều hy vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ đi đầu trong việc giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu hơn”.

anh-1-419.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã xấu đi rõ rệt trong những năm gần đây, với việc các nhà ngoại giao nổi tiếng của Trung Quốc được mệnh danh là “chiến binh sói” vì những tuyên bố công khai mang tính đối đầu với Mỹ. Khi được hỏi liệu có sự thay đổi trong cách tiếp cận hay không, ông Lưu nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng, không phải lúc nào cũng áp dụng chiến thuật ngoại giao chiến binh sói, và không có chuyện quay lại chiến lược này".

Chuyến thăm của ông Lưu tới Mỹ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 tại California giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden, trong đó, Trung Quốc đồng ý giải quyết các mối quan ngại chính của Mỹ, bao gồm nối lại đối thoại quân sự và nỗ lực đối phó nạn buôn bán lậu tiền chất fentanyl, chất gây ra vấn nạn nghiện ngập ở Mỹ.

Các nhà phân tích Mỹ đánh giá giọng điệu mới của Trung Quốc là do họ muốn tập trung vào các mối quan ngại kinh tế trong nước và cảnh báo vẫn còn những bất đồng lớn trong quan hệ song phương. Đứng đầu trong số đó là vấn đề Đài Loan. Ông Lưu cũng thận trọng khi bình luận về Đài Loan, từ chối cho biết, Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào trước cuộc bầu cử ở Đài Loan vào ngày 14/1 tới, nhưng tuyên bố Đài Loan là “ranh giới đỏ” đối với Bắc Kinh. “Chúng tôi xem xét nghiêm túc những tuyên bố của Mỹ về việc không ủng hộ nền độc lập của Đài Loan và chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ tôn trọng cam kết của mình".

Chính quyền Biden mô tả Bắc Kinh là thách thức hàng đầu đối với vị thế bá chủ của Mỹ mặc dù chính quyền đương nhiệm có cách tiếp cận thận trọng hơn về mặt phát biểu công khai so với cựu Tổng thống Donald Trump, người coi việc phản đối Trung Quốc là vấn đề nổi trội khi ông một lần nữa tranh cử ông chủ Nhà Trắng./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.