Quân đội Syria tấn công dồn dập vào miền Đông Damascus

(Baonghean.vn) - Quân đội Syria bắt đầu các hoạt động quân sự gần thủ đô Damascus sau khi những kẻ khủng bố Takfiri tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự của chính phủ.

Sáng 12/5 (theo giờ địa phương), quân đội Syria đã tái khởi động chiến dịch quân sự gần nhà thờ Hồi giáo Taqwa ở al-Qaboun, miền Đông Damascus và lấy lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ trong khu vực. Trước đó, khi phiến quân đưa ra thông báo sẽ di tản khỏi quận al-Qaboun ở Đông Damascus, lực lượng chính phủ Syria đã ngừng hoạt động quân sự tại đây.

Tuy nhiên, vào ngày 10/5 vừa qua, lực lượng khủng bố HTS  bất ngờ có màn tập kích nhằm vào một căn cứ quân sự Syria, điều đó dẫn đến việc quân đội chính phủ quyết định tổ chức tấn công Damascus lần thứ hai.

 Các phương tiện quân sự hiện đại của quân đội Syria nhanh chóng đàn áp quân khủng bố ở Đông Damascus
Các phương tiện quân sự hiện đại của quân đội Syria nhanh chóng đàn áp quân khủng bố ở Đông Damascus. Ảnh: Farsnew

Cuộc tấn công của quân đội Syria không gặp nhiều trở ngại nhờ sự vượt trội về mặt trang thiết bị. Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây, quân đội Syria đã có nhiều bước tiến lớn trong việc nâng cấp vũ khí và các trang bị quân sự, trong đó đáng kể nhất là hồi tháng 3 quân đội Syria đã tối ưu hóa các xe tăng chiến trường T-72 để chống lại tên lửa chống tăng.

Mặt trận khủng bố ở al-Qaboun đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn sau những tiến bộ gần đây của quân đội trong khu vực. Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã có những tiến bộ đáng kể buộc phiến quân phải cân nhắc lại một thoả thuận mà họ đã từ chối hồi tháng trước.

"Sau khi quân đội Syria phá hủy đường hầm lớn của bọn khủng bố, giải phóng một số tòa nhà và vây hãm al-Qaboun, các nhóm khủng bố đã nhanh chóng cầu xin được di tản khỏi quận này", nguồn tin thân cận cho biết.

Không lâu sau cuộc tấn công chớp nhoáng, quân đội Syria và các nhóm phiến quân đã bắt đầu các cuộc đàm phán tại al-Qaboun để mở đường cho việc di tản các tay súng cùng những thành viên trong gia đình của họ di dời họ đến Idlib. Theo đó, gần 2.000 tay súng và các thành viên gia đình sẽ được sơ tán khỏi quận Barzeh, Đông Ghouta của Damascus đúng với thỏa thuận di tản.

Mặc dù tình hình chiến sự trong nước còn diễn biến phức tạp, công cuộc chống khủng bố của nước này đã đón nhận nhiều tin vui trong thời gian gần đây. Không chỉ dẹp được khủng bố ở Damascus, tình hình đối phó với IS cũng gặp nhiều thuận lợi khi 3 thủ lĩnh cấp cao của IS đã gia nhập Quân đội Syria Tự do (FSA) tại al-Tanf thuộc miền Nam Syria. Điều này sẽ phần nào giúp Syria yên tâm hơn để tập trung vào những chiến trường quan trọng khác.

Nhật Minh 

(Theo Farsnew)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.