Quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công Donetsk, người Việt đã sơ tán

Phát biểu tại cuộc họp báo tối 4/8, phát ngôn viên Trung tâm Thông tin-Phân tích trực thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Andrey Lysenko cho biết binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị tấn công vào khu vực diễn ra chiến dịch "chống khủng bố."  
Khi các phóng viên đề nghị diễn giải trên bản đồ tình hình Donbass, ông Lysenko đã từ chối, chỉ cho biết quân đội đang chuẩn bị tấn công và đề nghị đợi cho tới khi có kết quả.
Người dân Donetsk tiến hành di tản để tránh chiến sự leo thang (Nguồn: Reuters)
Người dân Donetsk tiến hành di tản để tránh chiến sự leo thang (Nguồn: Reuters)
Khi được hỏi liệu các lực lượng có bao vây thành phố Donetsk hay không, ông Lysenko trả lời rằng thông tin về việc bao vây Donetsk sẽ không được thông báo công khai và chính quyền sẽ thông báo về việc "giải phóng Donetsk." 
Trước đó trong ngày 4/8, phó chỉ huy lữ đoàn Azov, Igor Mosiychuk trên trang Facebook của mình cho biết binh sĩ các lữ đoàn Azov và Shahtersk đã bắt đầu giải phóng thành phố Donetsk khỏi lực lượng li khai. Về phần mình Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine không xác nhận việc bắt đầu tấn công vào thành phố Donetsk. 
Trong một diễn biến khác, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với phóng viên TTXVN tại LB Nga, ông Trịnh Văn Tiên, Phó chủ tịch hội người Việt tỉnh Donetsk hiện đang ở thành phố Donetsk cho biết quân đội chính phủ hầu như đã áp sát thành phố từ 3 phía và chỉ còn lại phía Đông sang Nga chưa bị bao vây. 
Ông Tiên cũng thông báo thêm hiện người Việt ở thành phố Donetsk đã tản cư gần hết. Sân bay Donetsk đã bị phá hủy và trong thành phố chỉ còn một vài người Việt ở lại trông nhà cửa và đồ đạc. Họ thường ở tập trung tại tòa nhà có hầm ngầm để có thể chui xuống trú ẩn phòng trường hợp bị nã pháo./.
Theo TTXVN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.