Quân đội Venezuela phong tỏa biên giới, đoàn xe cứu trợ của Mỹ tới

Theo Hồng Nhung (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Khủng hoảng Venezuela nóng lên với việc đoàn xe cứu trợ của Mỹ bị khựng lại tại biên giới Colombia-Venezuela.

Tình hình Venezuela tiếp tục leo thang căng thẳng cùng với sự xuất hiện của một đoàn xe cứu trợ của Mỹ đang chờ ở khu vực biên giới Colombia để vào Venezuela. Động thái trên của Mỹ đã ngay lập tức gây phản ứng trái chiều từ chính dư luận Venezuela và cộng đồng quốc tế.

Quân đội Venezuela phong tỏa biên giới, đoàn xe cứu trợ của Mỹ tới ảnh 1
Xe téc lớn được dùng để chặn cầu ở biên giới Venezuela-Colombia. Ảnh: Reuters.

Đoàn xe tải cứu trợ đầu tiên của Mỹ cho Venezuela hôm qua (7/2) đã đến thành phố biên giới Cucuta, Colombia, chờ hiệu lệnh và sự cho phép của quân đội Venezuela để tiến vào quốc gia này. Hộ tống đoàn xe là những chiếc xe ô tô của cảnh sát Colombia. Tuy nhiên, quân đội Venezuela đã chặn cây cầu Tiên-đi-tát - lối vào duy nhất kết nối giữa thành phố Cucuta của Colombia và thành phố Urenã, Venezuela bằng những những container hàng hóa để ngăn đoàn xe vào Venezuela.

Thủ lĩnh phe đối lập Huan Guaido – người tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela, hối thúc quân đội cho phép đoàn xe vào Venezuela trong khi Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã kịch liệt bác bỏ, cho rằng đây là cái cớ để Mỹ can thiệp quân sự vào vấn đề nội bộ của quốc gia Nam Mỹ này và lật đổ ông.

Trong một cuộc tuần hành tổ chức tại thủ đô Caracas hôm 7/2, Tổng thống Maduro đã đưa ra một bản kiến nghị dự kiến thu thập được 10 triệu chữ ký của người dân Venezuela để phản đối hành động can thiệp của Mỹ vào Venezuela. Ông Maduro không cho biết nội dung chi tiết bản kiến nghị song nói rằng, sẽ sớm chuyển nó đến Chính phủ Mỹ.

Ông Maduro nói: “Vì tài nguyên dầu mỏ, khoáng sản và những tài sản to lớn khác của chúng tôi, những người chỉ trích đang thúc đẩy một liên minh quốc tế do chính phủ Mỹ đứng đầu nhằm thực hiện một hành động điên rồ, đó là tấn công quân sự vào Venezuela lấy cớ về một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà thực tế không tồn tại. Chúng tôi sẽ tới Mỹ mang theo 10 triệu chữ ký kêu gọi Mỹ cần tôn trọng quan điểm của người dân Venezuela, yêu cầu hòa bình cho đất nước.” 

Để ủng hộ phe đối lập, Đặc phái viên Mỹ về tình hình Venezuela Elliott Abrams hôm 7/2 đã kêu gọi Venezuela nhanh chóng mở cửa cây cầu, với lý do Chính phủ Venezuela cần để hàng cứu trợ đến được tay người dân. Chính quyền Mỹ thậm chí đã áp đặt lệnh cấm một số quan chức trong chính quyền của Tổng thống Venezuela tới Mỹ. Đặc phái viên Mỹ về tình hình Venezuela Elliott Abrams cũng nhấn mạnh, thời điểm đối thoại giữa Chính phủ của Tổng thống Maduro với Mỹ đã qua từ lâu, ngoại trừ đối thoại về sự ra đi của ông Maduro.

Trước động thái của Mỹ, Nga, Trung Quốc và nhiều nước trong khu vực tiếp tục ủng hộ ông Maduro và cảnh báo Mỹ và các quốc gia khác không nên can thiệp vào tình hình Venezuela. Ngoại trưởng Bôlivia Diego Pary hôm 7/2 đã nói rằng, nước này phản đối mọi hành động can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Venezuela. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết nước này vô cùng lo ngại về khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela và chính phủ Mexico đang nỗ lực đưa các bên liên quan tình hình khủng hoảng tại Venezuela ngồi vào bàn đàm phán.

Liên minh châu Âu dù ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Venezuela song vẫn kêu gọi đối thoại và tổ chức bầu cử ở Venezuela, đồng thời phản đối bất cứ sự can thiệp vội vàng nào vào tình hình Venezuela trong bối cảnh đoàn xe cứu trợ của Mỹ đang xếp hàng ở biên giới Colombia. Trong một tuyên bố trước báo giới, người phụ trách chính sách ngoại giao Liên minh châu Âu Federica Mogherini nói: “Để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Venezuela, điều quan trọng là phải khôi phục chế độ dân chủ đầy đủ ở Venezuela, kể cả quy định pháp luật, cũng như tôn trọng hiến pháp và thể chế ở quốc gia Nam Mỹ này.”./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.