Tổng thống Chi-lê thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 21/3, Tổng thống Chi-lê, Xê-bát-xti-an Pi-nhê-ra Ê-chê-ni-kê (Sebastián Piñera Echenique) đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ 21/3 đến 25/3/ 2012.


Cùng tham gia đoàn có ngài Phéc-nan-đô Hô-xê U-ru-ti-a (Fernando José Urrutia), Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chi-lê tại Việt Nam; ngài Hô-xê Mi-gên Đê La Cru-xơ (José Miguel de la Cruz), Tổng Vụ trưởng Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Chi-lê; ngài Ê-đu-át-đô Phơ-rây (Eduardo Frei), Thượng Nghị sỹ, Nguyên Tổng thống nước Cộng hòa Chi-lê.

Tổng thống Chi-lê, Xê-bát-xti-an Pi-nhê-ra Ê-chê-ni-kê sinh ngày 1/12/1949. Năm 1971, ông tốt nghiệp xuất sắc kỹ sư Kinh tế, Trường Đại học Công giáo Chi-lê. Năm 1973-1975, ông hoàn thành chương trình Thạc sỹ và Tiến sỹ Kinh tế, Trường Đại học Harvard, Mỹ. Từ năm 1974- 1978, ông là Giáo sư tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Công giáo Chi-lê; Đại học Chi-lê; Đại học A-đôn-phô I-ba-nhết; Trường Ngoại thương Van-pa-ra-i-xô. Từ năm 1974 - 1976, ông là tư vấn Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (BID). Từ năm 1975 - 1978, ông là Tư vấn Ngân hàng Thế giới, Công tác tại Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh (CEPAL). Năm 1988, ông tham gia phong trào thanh niên khôi phục nền dân chủ chống chế độ quân sự. Năm 1989 ông ứng cử Thượng nghị sỹ của Đảng Hiệp ước Dân chủ và Tiến bộ (tiền thân của Liên minh vì Chi-lê).

Năm 1990 - 1998, ông đắc cử Thượng nghị sỹ, gia nhập Đảng Đổi mới Quốc gia, thành viên Ủy ban Thường trực Tài chính, Nhân quyền, Y tế và Môi trường và Tài sản Quốc gia. Năm 2001-2004, ông là Chủ tịch Đảng Đổi mới Quốc gia. Năm 2005, ông là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Đổi mới Quốc gia (thất bại trước ứng cử viên Mi-chen Ba-chê-lê). Năm 2006 - 2009, ông tham gia các cuộc vận động bầu cử địa phương của Liên minh vì Chi-lê. Tháng 5/2009, ông thành lập Đảng Liên minh vì sự Thay đổi; ứng cử viên tranh cử Tổng thống. Ngày 17/1/2010, ông đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 2010-2014. Ngày 11/3/2010, ông chính thức nhậm chức Tổng thống Chi-lê nhiệm kỳ 2010-2014./.

Theo DangcongsanVN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.