1.500 lính Nga, Trung Quốc tập trận chống khủng bố

Ngày 3/8, tại tỉnh Chelyabinsk thuộc vùng núi Ural của Nga, đã chính thức mởmàn giai đoạn hai cuộc tập trận chung chống khủng bố giữa Nga và Trung Quốc mang tên "Sứ mệnh hòa bình - 2013."

Tham gia cuộc tập trận có 1.500 quân nhân của Nga và Trung Quốc, cùng hơn 250 phương tiện kỹ thuật quân sự, trong đó có máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, xe tăng.

250 phương tiện kỹ thuật quân sự tham gia tập trận. (Nguồn: presstv.ir)

Binh sỹ Trung Quốc được trang bị một loạt xe cơ giới vũ trang, súng tự hành cùng với các máy bay cánh cố định và cánh quạt, trong đó có trực thăng M-171 và Z-9.

Mục tiêu chính của cuộc tập trận là hoạch định công tác phối hợp của các tổ chức chính phủ và quân đội khi chuẩn bị và tiến hành chiến dịch quân sự trong hoạtđộng chung chống khủng bố.

Kịch bản của cuộc tập trận diễn ra theo ba giai đoạn. Giai đoạn một, bao gồm khâu điều quân và phương tiện, đã diễn ra từ ngày 27/7 đến 2/8. Trong giai đoạn hai, từ ngày 3-14/8, hai bên sẽ lập kế hoạch hành động và giai đoạn cuối cùng -thực hiện chiến dịch chung, bắt đầu từ 14-15/8.

Theo Phó Tư lệnh Quân khu trung tâm Nga, Thiếu tướng Sergey Chubakin, trong 6 năm kể từ khi hai nước tiến hành cuộc tập trận "Sứ mệnh hòa bình" đầu tiên, hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc đã có động lực to lớn và mang tầm quan trọng nhất định đối với lợi ích của cả hai bên.

Hoạt động chung trong khuôn khổ cuộc tập trận sẽ tạo đồn lực mới cho mối quan hệvà mở ra những hướng hợp tác mới giữa quân đội hai nước.

Nga và Trung Quốc bắt đầu tập trận "Sứ mệnh hòa bình" từ năm 2005./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.