Kết thúc phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ 68

Kết thúc phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 về xácđịnh một chương trình nghị sự phát triển toàn cầu mới, Chủ tịch Đại hội đồng John Ashe cho biết giờ là lúc các nước thành viên phải tìm được điểm chung làm nền tảng hướng tới tương lai bằng hành động quyết đoán.

Phát biểu kết thúc tại Phiên thảo luận chung 2013 của Đại hội đồng với chủ đề“Chương trình phát triển sau 2015: Hiện thực hóa”, ông Ashe nhấn mạnh hầu hết các phát biểu trong phiên thảo luận đều cam kết ủng hộ mạnh mẽ cho chương trình nghị sự phát triển sau 2015 của Liên hợp quốc.
Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Điều này báo hiệu một hứa hẹn tích cực cho các bước đi tiếp theo và Chủ tịchĐại hội đồng tin rằng các nước thành viên sẽ hành động tập thể và sáng tạo trong khóa 68 của Đại hội đồng.

Chương trình nghị sự sau 2015 được xây dựng dựa trên những kết quả đạt được từ Hội nghị phát triển bền vững Liên hợp quốc 2012 - Rio+20.

Theo ông Ashe, nhiều nước thành viên đã nhấn mạnh rằng công việc hoạch định này cần phải bắt đầu từ việc xác định một chương trình nghị sự phát triển toàn cầu, bao gồm các mục tiêu phát triển bền vững dựa trên các nguyên tắc chung, nhưng có những khác biệt.

Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc, bắt đầu từ ngày 24/9, là cơ hội để người đứng đầu các quốc gia thành viên, các quan chức cấp cao chính phủ cho ý kiến đóng góp vào việc hoạch định chiến lược phát triển của thế giới giai đoạn sau 2015 để giải quyết một loạt mối quan ngại toàn cầu như xóa đói nghèo, biến đổi khí hậu, nhân quyền và các vấn đề an ninh, hòa bình thếgiới.../.
 
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.